Nhượng quyền sử dụng suốt đời 5 tựa sách về Hà Nội cho NXB Trẻ

10/06/2010 00:43 GMT+7

Ngày 9.6, tại TP.HCM, NXB Trẻ họp báo ký hợp đồng tác quyền 5 tựa sách với nhà Hà Nội học lão thành Nguyễn Vinh Phúc (84 tuổi), gồm: 1. 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. 2. Hà Nội phong tục, văn chương. 3. Hà Nội - cõi đất con người. 4. Mặt gương Tây Hồ. 5. Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. Trong số đó, 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội dày nhất, hơn 1.000 trang và có ấn bản lớn nhất, đã bán ra 5.000 cuốn trong vòng một năm qua.

Đây là tác phẩm thể hiện dưới dạng những câu hỏi đáp về nhiều lĩnh vực của Hà Nội xưa và nay, đã đem lại doanh thu cao nhất trong số các tựa sách tìm hiểu về kiến thức phổ thông của NXB Trẻ ấn hành gần đây. Với sự chuyển nhượng này, NXB Trẻ tạm ứng 100 triệu đồng cho 5 tác phẩm trên và tiếp tục trả bản quyền tác giả theo các quy định chi tiết của hợp đồng, đồng thời ông Nguyễn Vinh Phúc đồng ý nhượng quyền sử dụng chung sanh (suốt đời) các cuốn trên cho NXB Trẻ.

Những tác phẩm của ông Nguyễn Vinh Phúc nằm trong số 3.000 tựa sách của NXB Trẻ sẽ được trưng bày, giới thiệu và bán ra trong Tuần lễ sách hè 2010 tại Nhà triển lãm Thành phố số 92 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP.HCM từ 11 đến 15.6 tới đây.

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.