Nữ diễn viên xinh đẹp chết vì trị ung thư bằng y học cổ truyền Trung Quốc

16/09/2016 10:53 GMT+7

Nữ diễn viên Xu Ting, 26 tuổi, vừa qua đời vì ung thư. Đáng chú ý, thay vì lựa chọn phương pháp hóa trị như đa số bệnh nhân khác thì cô lại chọn điều trị bằng y học cổ truyền Trung Quốc như giác hơi, châm cứu, chích máu...

Theo Shanghaiist, nữ diễn viên xinh đẹp Xu Ting phát hiện bị bệnh hạch bạch huyết, một dạng ung thư gây ảnh hưởng tới hệ miễn dịch, vào đầu năm nay. Thay vì nhập viện điều trị theo phương pháp hóa trị như lời đề nghị của gia đình và bạn bè, nữ diễn viên vẫn quyết tâm theo đuổi các biện pháp trị liệu y học cổ truyền của Trung Quốc như giác hơi, châm cứu, chích máu...
Nữ diễn viên xinh đẹp Xu Ting ra đi ở tuổi 26
Cái chết của cô làm dấy lên một cuộc tranh luận dữ dội, nhiều người cho rằng cơ hội sống của Xu Ting có thể cao hơn nhiều nếu chọn phương pháp hóa trị liệu trước đó. Hashatg #XuTing'sDeathAndChineseMedicine (Cái chết của Xu Ting và y học cổ truyền Trung Quốc) đã lan rộng khắp các trang mạng xã hội Trung Quốc như Sina, Weibo...
Ngày 24.7, Xu Ting đăng ảnh mình đang điều trị bằng giác hơi từ một thầy thuốc y học cổ truyền Trung Quốc. Trong bài viết đó, Xu Ting còn bình luận rằng “Đó thật sự rất đau đớn”.
Xu Ting sử dụng phương pháp cạo gió, giác hơi... để điều trị ung thư
Vào những ngày tháng cuối cùng, chị gái Xu Ting đã thuyết phục cô ngưng mọi biện pháp trị liệu cổ truyền đó để nhập viện và sử dụng hóa trị liệu. Tuy nhiên lúc đó hệ thống miễn dịch của cô đã trở nên yếu ớt, không thể vượt qua và vĩnh viễn ra đi vào ngày 7.9 vừa qua.
BBC dẫn lời một nhà nghiên cứu cho rằng: “Các khối u ác tính không phải là một cái gì đó mà chỉ đơn giản có thể được điều trị bằng một phương pháp duy nhất. Nó đòi hỏi cách tiếp cận tổng hợp, có thể kết hợp cả phương pháp cổ truyền và hiện đại”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.