Paul McCartney tuyên bố bỏ cần sa vì con cháu

01/06/2015 22:57 GMT+7

(TNO) Cựu thành viên nhóm The Beatles đã chia sẻ về việc từ bỏ cần sa sau nhiều năm nghiện hút trong một cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mirror ngày 30.5.

(TNO) Cựu thành viên nhóm The Beatles đã chia sẻ về việc từ bỏ cần sa sau nhiều năm nghiện hút trong một cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mirror ngày 30.5.

Paul McCartney trong buổi biểu diễn tại Budokan, Tokyo - Ảnh: AFP
Paul McCartney trong buổi biểu diễn tại Budokan, Tokyo - Ảnh: AFP
Paul cho biết lý do của việc quyết định từ bỏ cần sa là vì ông không muốn trở thành gương xấu cho các con và cháu, “đó là trách nhiệm của bậc phụ huynh”. Nam ca sĩ người Anh đã có 5 con và 8 đứa cháu. “Lần cuối tôi hút đã là từ lâu lắm rồi, giờ đây, thay vì hút cần sa, tôi thích uống rượu vang đỏ hoặc một ly cocktail margarita hơn”, ông chia sẻ.
Paul là một người nghiện cần sa lâu năm. Năm 1972, ông bị bắt vì vận chuyển cần sa trái phép tại Thụy Điển. Ông cũng từng phải ở tù 9 ngày sau khi bị bắt ở sân bay Narita, Nhật Bản vì cố gắng nhập cảnh với một lượng lớn cần sa trong người vào năm 1980. Nam ca sĩ nhớ lại: “Hồi đó tôi chỉ là một kẻ nghiện hút ở London, lũ trẻ thì vẫn còn quá nhỏ nên tôi chỉ cần không hút trước mặt chúng là được”.
Giờ đây, ngôi sao 72 tuổi đang xây dựng một lối sống lành mạnh, tập thể thao, thể hình thường xuyên và ăn chay. Gần đây ông còn được mời tham gia một vai khách mời trong bộ sitcom Friends nhưng vì quá bận rộn nên Paul đã từ chối. Hiện Paul McCartney đang thực hiện tour diễn Out There tại quê nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.