Phát hiện đá có dấu vết Chăm tại Thừa Thiên-Huế

23/09/2018 07:30 GMT+7

Ông Đào Lý, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thành (H.Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế), cho biết vừa phát hiện một khối đá có dấu vết Chăm rất đẹp trên địa bàn xã (ảnh).

Hiện chính quyền địa phương đã tiếp nhận, đưa hiện vật về phòng trưng bày Hóa Châu (do UBND xã quản lý) để bảo quản, chờ các cơ quan chức năng xác minh thêm thông tin.
Trước đó, ngày 13.9, tại khu vực trước chợ Tây Ba (xã Quảng Thành), đơn vị thi công cầu Tây Thành (gần khu vực di chỉ thành cổ Hóa Châu) trong lúc đang đào bới dưới chân cầu đã phát hiện khối đá hình vuông; mỗi cạnh dài khoảng 1,3 m, dày 0,3 m, phía trên có hình tròn nhỏ 9 lỗ (1 lỗ to ở giữa và 8 lỗ nhỏ xung quanh).
Theo ông Đào Lý, các di tích và di vật Chăm ở khu vực thành Hóa Châu phần lớn có niên đại thế kỷ 9 - 10, nên ước đoán khối đá này có thể cũng thuộc khoảng niên đại này. TS Nguyễn Văn Quảng (Khoa Lịch sử, Trường ĐH Khoa học Huế) đã đến hiện trường xác minh khối đá, bước đầu cho biết hiện vật này khá “lạ”, hình dáng và đặc điểm chi tiết rất khác các hiện vật Chăm được tìm thấy tại khu vực Trung bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.