Phát hiện đường hầm cổ dưới lòng đất Mỹ Sơn

27/04/2017 06:00 GMT+7

Ông Phan Hộ, Trưởng ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (Quảng Nam) vừa cho biết trong đợt trùng tu Mỹ Sơn do các chuyên gia Ấn Độ và VN đang triển khai ( Thanh Niên đã thông tin), các chuyên gia vừa phát hiện một đường hầm cổ và bờ tường dẫn chìm trong lòng đất phía sau tháp K (địa phận xã Duy Phú, H.Duy Xuyên).

Theo ông Hộ, bước đầu các chuyên gia Ấn Độ và VN nhận định đường hầm cổ này có niên đại trùng với thời kỳ xây dựng tháp K, tức vào thế kỷ 11 - 12.
Tuyến đường cổ vừa phát lộ có điểm đầu tại chân tháp K (cổng tháp), chiều rộng 8 m, nằm giữa 2 bờ tường dẫn song song với nhau. Đường bờ tường dẫn được làm từ vật liệu đặc trưng Mỹ Sơn là đất nung và phụ gia kết dính đặc biệt, mỗi bên rộng 0,6 m. Móng tường dẫn nằm sâu cách mặt đất khoảng hơn 1 m và được xây bằng gạch, nhiều đoạn tường vẫn còn nguyên vẹn. Bước đầu, các chuyên gia nhận định có thể điểm cuối của con đường này là nơi dẫn vào khu vực hành lễ tại trung tâm thánh địa Mỹ Sơn, nơi dành riêng cho hoàng gia và chức sắc tôn giáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.