Phát hiện gần 100kg tiền đồng cổ khi đào móng xây nhà

Phạm Đức
Phạm Đức
26/08/2020 06:21 GMT+7

Ngày 25.8, ông Trần Phi Công, Phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh, cho biết bảo tàng này vừa tiếp nhận 1 kg tiền đồng cổ ( ảnh ) từ một hộ dân ở thôn Thượng, xã Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh để phục vụ công tác nghiên cứu và trưng bày.

Theo ông Công, khoảng 1 tháng trước, hộ dân này khi đào móng trong vườn tổ họ Võ Tá để xây nhà thì phát hiện gần 100 kg tiền đồng cổ đựng trong hũ sành. Hộ dân này sau đó trích 1 kg trong tổng số tiền đồng cổ vừa đào được tặng cho Bảo tàng Hà Tĩnh để xác định niên đại và phục vụ nghiên cứu. Số còn lại được hộ này xin giữ lại để làm vật gia bảo cho dòng họ Võ Tá. Bước đầu, các nhà nghiên cứu xác định số tiền đồng cổ vừa tiếp nhận gồm 7 loại, thuộc 7 trong 13 đời vua thời Nguyễn (1802 - 1945). Bảo tàng Hà Tĩnh đang tiếp tục nghiên cứu, phân loại để có kết luận chính xác nhất về niên đại của toàn bộ số tiền đồng cổ trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.