Phát hiện lăng mộ niên đại 4.500 năm

08/01/2015 07:52 GMT+7

Một lăng mộ được cho là của hoàng hậu Khentakawess III - vợ Pharaoh Neferefre, đã được một nhóm chuyên gia khảo cổ Czech phát hiện tại một nghĩa địa ở Abusir, phía tây nam thủ đô Cairo, Ai Cập, theo CNN.

Một lăng mộ được cho là của hoàng hậu Khentakawess III - vợ Pharaoh Neferefre, đã được một nhóm chuyên gia khảo cổ Czech phát hiện tại một nghĩa địa ở Abusir, phía tây nam thủ đô Cairo, Ai Cập, theo CNN.

Kim tự tháp chưa hoàn tất tại Abusir, Ai Cập - Ảnh: CNN
Kim tự tháp chưa hoàn tất tại Abusir, Ai Cập - Ảnh: CNN
Các chuyên gia đã đưa ra kết luận nói trên bởi lăng mộ nằm trong nhóm quần thể lăng mộ phức hợp của Pharaoh Neferefre, người trị vì Ai Cập cách đây khoảng 4.500 năm.
Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập Mamdouh al-Damaty cho biết đây là lần đầu tiên họ khám phá lăng mộ hoàng hậu Khentakawess III. Lăng mộ được xác định có niên đại trong khoảng vương triều Ai Cập thứ 5 (2460 - 2458 trước Công nguyên), với dòng chữ ám chỉ chủ nhân của nó là “vợ của vua”.
Ngoài ra các nhà khảo cổ còn tìm thấy 30 đồ vật làm từ đá vôi và đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.