Phát hiện nhiều bình gốm cổ tại Quảng Ngãi

08/06/2010 02:08 GMT+7

Ngày 7.6, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Quảng Ngãi cho biết trong lúc thi công tuyến cáp quang thuộc dự án mở rộng đường Lê Trung Đình (TP Quảng Ngãi), các công nhân chi nhánh Viettel Quảng Ngãi đã phát hiện 28 bình gốm cổ với nhiều kiểu dáng khác nhau trong một hố chôn dài khoảng 2m, rộng 1m, nằm dưới mặt đất 70 cm tại khu vực ngã tư Lê Trung Đình - Nguyễn Du.

Theo tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi (Bảo tàng Quảng Ngãi), với các hoa văn, họa tiết như hoa thị, vỏ sò... trên bình gốm, có thể nhận định các bình gốm trên thuộc loại hình sớm của lò gốm Quảng Đức (Phú Yên) vào khoảng thế kỷ 17. Công an TP Quảng Ngãi đã lập phương án bảo vệ khu vực phát hiện nơi chôn bình gốm cổ. Bảo tàng Quảng Ngãi cũng đã kiến nghị UBND tỉnh cho phép khai quật khảo cổ học tại khu vực trên.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.