Phát hiện nhiều hiện vật tại di chỉ niên đại 6.000 năm

21/08/2014 03:00 GMT+7

Hôm qua 20.8, đợt khai quật khảo cổ tại di chỉ văn hóa Bàu Dũ có niên đại khoảng 6.000 năm do Bảo tàng Quảng Nam thực hiện theo thời hạn cho phép của Bộ VH-TT-DL đã kết thúc.

Ông Nguyễn Nay, Giám đốc Bảo tàng Quảng Nam cho biết đợt khai quật đã đạt được những thông tin khoa học cần thiết. Tại 2 hố rộng khoảng 32 m2 thuộc địa bàn thôn Phú Trung, xã Tam Xuân 1 (H.Núi Thành), sau hơn 1 tuần khai quật, các chuyên viên bảo tàng phát hiện nhiều hiện vật tiêu biểu gồm công cụ đá, bộ xương người cổ đại nằm lẫn trong vỏ sò điệp, tro than. Nguồn hiện vật quý này sẽ tiếp tục được các chuyên gia giám định niên đại. Di chỉ Bàu Dũ được giới chuyên môn xác định là nơi cư trú và cũng là khu mộ táng của người cổ đại, có niên đại cổ nhất tại địa bàn Quảng Nam.

H.X.H

>> Khai quật khảo cổ tổng thể thành nhà Hồ trong 7 năm
>> Khai quật khảo cổ di tích thành Hoàng Đế nhà Tây Sơn
>> Khai quật khảo cổ di chỉ Gò Cam
>> Khai quật khảo cổ vùng thung lũng sông Tang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.