Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu áo dài Huế

17/03/2019 08:23 GMT+7

Đó là chủ đề của hội thảo khoa học cấp tỉnh, được Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức ngày 16.3 tại khách sạn Hương Giang, TP.Huế.

Hội thảo nhằm tiếp tục phát huy giá trị văn hóa truyền thống đối với trang phục áo dài, đưa áo dài Huế trở thành biểu tượng của trang phục phụ nữ Huế. Các nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hoa, TS Trần Đình Hằng cùng các chuyên gia, thương hiệu áo dài như Võ Văn Quang, nhà thiết kế Minh Hạnh… đã “hiến kế” để phát triển thương hiệu áo dài Huế trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của cố đô. Các giải pháp phát triển thương hiệu áo dài Huế thông qua cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh sản phẩm áo dài Huế; những chính sách, giải pháp hỗ trợ để phát triển nghề may áo dài và các hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm áo dài Huế trên địa bàn tỉnh.
Đặc biệt, TS Trần Đình Hằng đã đề xuất Huế xây dựng trung tâm lễ phục truyền thống nhằm phát huy giá trị đặc trưng của áo dài. Tại đó, không gian bảo tàng lễ phục truyền thống trưng bày trang phục cung đình, trang phục hoàng gia, quan phục (văn, võ), trang phục dân dã… Không gian này được hoạt động theo mô hình bảo tàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.