Phật viện Đồng Dương có thể được công nhận Di sản văn hóa thế giới

18/08/2011 00:12 GMT+7

Ngày 16.8, tại H.Thăng Bình (Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp bảo tồn di tích Phật viện Đồng Dương" với sự có mặt của đông đảo các nhà khoa học đầu ngành về bảo tồn di tích, khảo cổ học, Đông Nam Á học, đại diện Cục Di sản thuộc Bộ VH-TT-DL...

Hội thảo đã xác định các giá trị lịch sử, văn hóa, khảo cổ học và tôn giáo của kinh đô - Phật viện Đồng Dương được xây dựng từ TK 9; thống nhất nhận thức về ứng xử cần thiết nhằm cứu vãn những giá trị của di tích kiến trúc - khảo cổ học của Đồng Dương và xây dựng kế hoạch hành động về thông tin, giáo dục, quy hoạch, khoanh vùng khai quật và chống đỡ khẩn cấp những gì còn lại của di tích này trước mùa mưa bão sắp tới.

Các nhà khoa học tham dự hội thảo cho rằng nếu được tiến hành bài bản, khoa học; kết hợp song hành giữa khảo cổ học và bảo quản trùng tu thì di tích này sẽ có đủ điều kiện để được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới thứ 3 tại Quảng Nam trong thời gian tới.

  T.Đ.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.