Phim 'Chạy đi rồi tính' bị quay lén ngay ngày ra rạp

01/01/2017 07:38 GMT+7

Đạo diễn Namcito cho biết chiều 30.12, một nữ khán giả xem phim tại Lotte Vũng Tàu, TP.Vũng Tàu đã livestream phim Chạy đi rồi tính trong khoảng 30 phút trước khi bị phát hiện.

Người này đã sử dụng tài khoản Facebook để phát trực tiếp phim. Rạp chiếu đã phát hiện và xử lý vụ việc.
Như vậy, ngay trong ngày ra rạp bộ phim đã bị tung lên mạng. Đạo diễn Namcito nói, tháng 2.2016, phim Gái già lắm chiêu cũng bị quay lén trong rạp để phát tán trên mạng.
Theo quy định tại điều 27/ Nghị định 131/2013, hành vi sao chép bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu, quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình sẽ bị phạt tiền từ 15 - 35 triệu đồng. Nếu quay phim lén rồi phát tán gây thiệt hại về kinh tế cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan thì có thể bị xử lý theo điều 170a bộ luật Hình sự. Theo đó, ngoài số tiền phạt cao nhất có thể lên tới 1 tỉ đồng, người phạm tội có thể bị phạt tù tới 3 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.