Phố cổ Hội An phục dựng cây nêu ngày tết

06/01/2014 03:25 GMT+7

Ngày 5.1, UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết có hơn 50 đình, chùa, miếu, nhà thờ ở làng xã và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại phố cổ Hội An tham gia phục dựng cây nêu ngày tết kết hợp với nghệ thuật sắp đặt đèn lồng mừng xuân Giáp Ngọ 2014.

 Cây nêu trên đình chùa Hội An  - Ảnh: Q.Hải
Cây nêu trên đình chùa Hội An  - Ảnh: Q.Hải

Chương trình phục dựng cây nêu theo phong tục truyền thống do Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An phát động trong vòng 3 năm qua, tạo ấn tượng đẹp và gợi nhớ lại tết xưa trong cộng đồng làng xã tại Hội An; riêng đợt này có số lượng đơn vị tham gia đông nhất.

Theo kế hoạch, từ 29 tháng chạp âm lịch, người dân sẽ trang trí cây nêu (bằng tre già, treo cờ hội vuông cỡ lớn, lá phướn), xung quanh kết hợp trang trí đèn lồng, chuông gió và các vật mang ý nghĩa tín ngưỡng như lá đa, lá dứa, nhánh xương rồng tượng trưng cho mong muốn bảo vệ con người, năm mới đem lại hạnh phúc cho gia đình. Đến mùng 7 tết, người Hội An cúng lễ hạ nêu.

Đối với hội đèn lồng Hội An lần thứ 6 (trưng bày từ tối 28 tháng chạp âm lịch tại phố cổ Hội An), hiện địa phương đang tổ chức hội thi với giải thưởng cao nhất 25 triệu đồng (dành cho lồng đèn nghệ thuật) và 20 triệu đồng (lồng đèn thương mại).

H.X.H - Q.Hải

 >> Cây nêu ngày tết, có nên phục hồi?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.