Phỏng dựng chính điện Lam Kinh bị chậm tiến độ

12/03/2015 05:00 GMT+7

Khu chính điện Lam Kinh bao gồm: tiền điện, trung điện và hậu điện, đều được đặt trên hệ thống chân tảng mới.

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa vừa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã yêu cầu chủ đầu tư là Sở VH-TT-DL báo cáo, kiểm điểm trách nhiệm của các bên có liên quan dẫn đến dự án Bảo tồn, phỏng dựng chính điện Khu di tích lịch sử Lam Kinh (chính điện Lam Kinh) tại H.Thọ Xuân bị chậm tiến độ; lập kế hoạch thi công các hạng mục còn lại, đảm bảo hoàn thành dự án trước ngày 27.9.2015.

Việc phỏng dựng chính điện Lam Kinh bị chậm tiến độ - Ảnh: Ái Châu
Việc phỏng dựng chính điện Lam Kinh bị chậm tiến độ - Ảnh: Ái Châu
Dự án trên được khởi công xây dựng tháng 1.2011 với tổng kinh phí hơn 114 tỉ đồng. Chính điện Lam Kinh được bảo tồn và phỏng dựng trên cơ sở nền móng, chân tảng, thềm rồng còn lại với hình thức kiến trúc truyền thống thời Lê Trung hưng xuất lộ trên mặt đất và di chỉ kiến trúc thời Lê dưới lòng đất.
Theo đó, khu chính điện Lam Kinh bao gồm: tiền điện, trung điện và hậu điện, đều được đặt trên hệ thống chân tảng mới. Tiền điện và hậu điện là nhà 5 gian, 1 tầng mái, kết cấu khung gỗ lim với 6 hàng cột; trung điện là nhà 3 gian, 6 hàng cột, vách bằng gỗ. Bề mặt kết cấu gỗ khu chính điện được trang trí hình rồng và hoa lá thời Lê.
Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 3.2015 nhưng đến nay mới xong khoảng 70% khối lượng công việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.