Phủ sóng wifi ở vùng lõi di sản thế giới Mỹ Sơn

22/03/2015 03:00 GMT+7

Ông Nguyễn Công Khiết, Phó trưởng ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn (Quảng Nam), cho biết di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã được phủ sóng mạng internet không dây (wifi) tại vùng lõi di tích rộng khoảng 32 ha trong thung lũng Mỹ Sơn, nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch.

Ông Nguyễn Công Khiết, Phó trưởng ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn (Quảng Nam), cho biết di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã được phủ sóng mạng internet không dây (wifi) tại vùng lõi di tích rộng khoảng 32 ha trong thung lũng Mỹ Sơn, nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch.

Khu di tích Mỹ Sơn - Ảnh: H.X.HKhu di tích Mỹ Sơn - Ảnh: H.X.H
Dự án sử dụng nguồn kinh phí quảng bá của Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn, do VNPT Quảng Nam thực hiện, tạo điều kiện cho du khách khi ở bất cứ vị trí nào trong khu di tích này đều có thể truy cập internet và đáp ứng các tiêu chí về phục vụ.

Như vậy, cả hai di sản văn hóa thế giới tại Quảng Nam (khu di tích Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An) đều phủ sóng wifi; riêng Hội An triển khai phủ sóng toàn thành phố sớm hơn (năm 2012) nhưng sau đó phải gom vào một số điểm di tích đặc biệt để đảm bảo chất lượng.    
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.