Quách Phú Thành lên ngôi Ảnh đế

05/04/2016 06:18 GMT+7

Giải Kim tượng lần thứ 35 vừa được trao vào tối 3.4 (giờ địa phương) tại Nhà hát trung tâm văn hóa Hồng Kông (Trung Quốc).

Giải Kim tượng lần thứ 35 vừa được trao vào tối 3.4 (giờ địa phương) tại Nhà hát trung tâm văn hóa Hồng Kông (Trung Quốc).

Quách Phú Thành (bìa phải) và các diễn viên đoạt giải Kim tượngQuách Phú Thành (bìa phải) và các diễn viên đoạt giải Kim tượng
Bộ phim điều tra tội phạm Đạp huyết tầm mai (Port of Call, đạo diễn Uông Tử Quang) đã đoạt 7 giải thưởng lớn, bao gồm: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Quách Phú Thành); Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Xuân Hạ); Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và Diễn viên mới xuất sắc nhất (Bạch Chích); Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Kim Yến Linh); Quay phim xuất sắc nhất (Đỗ Khả Phong) và Biên kịch xuất sắc nhất (Uông Tử Quang). Phim xuất sắc nhất thuộc về Thập niên của đạo diễn Quách Trần, Hoàng Phi Bằng, Âu Văn Kiệt, Chu Quan Uy và Ngũ Gia Lương.
Như vậy với thành công này, diễn viên trẻ Xuân Hạ, 24 tuổi, đến từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trở thành Ảnh hậu đầu tiên của thế hệ 9X. Và suốt 10 năm chờ đợi mòn mỏi với không ít lần đề cử, Quách Phú Thành rốt cuộc cũng thỏa niềm ước ao lên ngôi Ảnh đế.
Đạo diễn Từ Khắc (66 tuổi) lần thứ 3 đoạt giải Kim tượng hạng mục: Đạo diễn xuất sắc nhất với phim Trí Thủ Uy Hổ Sơn (The Taking of Tiger Mountain). Ngoài ra bộ phim này đoạt thêm giải Hiệu quả âm thanh xuất sắc nhất. Từ Khắc đã đoạt giải Kim tượng lần thứ 11 (phim Hoàng Phi Hồng, năm 1992) và lần thứ 30 (Địch Nhân Kiệt, năm 2011).
Bộ phim phiêu lưu viễn tưởng Truy lùng yêu quái (Monster Hunt, đạo diễn Hứa Thành Nghị, Tiền Văn Kỹ) đoạt 3 giải: Thiết kế tạo hình phục trang xuất sắc nhất, Hiệu quả thị giác xuất sắc nhất và Đạo diễn mới xuất sắc nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.