Ra mắt bản dịch tiếng Việt bộ sách chuyên khảo Nam kỳ

23/03/2017 06:00 GMT+7

Sau các bộ sách quý về Nam bộ của những tên tuổi: Nguyễn Văn Trung, Ngạc Xuyên Ca Văn Thỉnh, Nguyễn Văn Hầu, Sơn Nam..., sáng 22.3 NXB Trẻ tổ chức buổi ra mắt bộ sách Địa lý học Tự nhiên, Kinh tế và Lịch sử Nam kỳ gồm 6 quyển, chuyên khảo về các tỉnh: Bến Tre, Gia Định, Vĩnh Long, Châu Đốc, Long Xuyên, Sa Đéc với bản dịch bằng tiếng Việt lần đầu tiên được xuất bản đầy đủ.

Hai dịch giả Nguyễn Nghị và Nguyễn Thanh Long dịch từ tài liệu gốc tiếng Pháp do Hội Nghiên cứu Đông Dương thực hiện vào những năm cuối thế kỷ 19 đầu 20.
Mỗi tập chuyên khảo được thực hiện công phu theo thứ tự: Địa lý học tự nhiên (tên hạt, vị trí địa lý, ranh giới, diện tích, khoảng cách tới tỉnh lỵ lân cận), đồng thời mô tả chi tiết từng tổng hay làng...; Địa lý học kinh tế: việc canh tác, hệ động thực vật, tình hình thương mại...; Địa lý học lịch sử và chánh trị: tên cổ các địa điểm, đồn lính, thành trì của người Việt xưa, các trận đánh, tai ương lớn...; Thống kê và hành chánh: công chức, quân trú đóng, phong tục..., cung cấp cho độc giả bức tranh tổng quát về Nam kỳ đầu thế kỷ 20.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.