Rao bán một phần lâu đài trong phim 'Game of Thrones'

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
03/08/2018 06:54 GMT+7

Giá ấn định cho một phần trong tòa lâu đài Gosford ( ảnh ) tại Bắc Ireland, từng làm bối cảnh quay phim Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) năm 2012 - 2013, vào khoảng 656.452 USD (xấp xỉ 15 tỉ đồng), theo tờ The Sun (Anh).

Lâu đài Gosford có tổng cộng 15 phòng ngủ, 10 phòng khách, 10 phòng tắm, được xây vào thế kỷ 19. Phần rao bán của lâu đài có thể được cải tạo thành 6 căn hộ với diện tích trung bình 325 m2 mỗi căn với khu vườn nhỏ trên tầng mái.
Lâu đài Gosford do kiến trúc sư Thomas Hopper thiết kế, được gia đình bá tước Archibald Acheson sử dụng đến năm 1921. Suốt thời gian chiến tranh thế giới thứ 2, lâu đài được quân đội sử dụng để binh lính đồn trú. Sau chiến tranh, nhà Acheson bán lại công trình cho Bộ Nông nghiệp Anh để thiết lập khu Gosford Forest Park và trở thành khu bảo tồn rừng đầu tiên của Bắc Ireland từ năm 1983. Năm 2006, Công ty phát triển lâu đài Gosford mua lại tòa lâu đài với giá 5,24 triệu USD (khoảng 120 tỉ đồng) và tiến hành trùng tu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.