Rước tượng Nguyễn Trung Trực về Rạch Giá

14/06/2011 23:14 GMT+7

Sáng 14.6, tại TP.HCM, đại diện ngành văn hóa tỉnh Kiên Giang và UBND thành phố Rạch Giá đã trang trọng làm lễ rước pho tượng bằng đồng tạc chân dung danh nhân lịch sử Nguyễn Trung Trực về thờ.

Tượng do Tạp chí Xưa và Nay thuộc Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức thực hiện và bà Bích Liên Võ phụng hiến, nặng 120 kg toàn bằng đồng, cao 80 cm và bề ngang 60 cm, do nhà điêu khắc Kim Thanh tạc theo chân dung tượng Nguyễn Trung Trực sẵn có tại đền thờ Rạch Giá.

Dịp này, cuộc đời hào hùng của Nguyễn Trung Trực được nhắc đến qua nhiều tài liệu và phát biểu tại chỗ. Năm 24 tuổi, ông chỉ huy cuộc tấn công tiêu diệt tàu chiến L’Esperance của Pháp, nổi lửa đốt cháy và làm nổ tung pháo hạm này trên sông Vàm Cỏ Đông trước làng Nhật Tảo vào ngày 10.12.1861, gây chấn động trong hàng ngũ quân viễn chinh Pháp tại địa bàn Gia Định thời bấy giờ.

Sau đó 7 năm, Nguyễn Trung Trực và nghĩa quân tấn công và tiêu diệt hoàn toàn đồn Kiên Giang ngày 16.6.1868, làm chủ vùng Kiên Giang trong nhiều ngày.

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.