Sách và tác phẩm ảnh được vinh danh trong năm 2017

11/12/2017 06:48 GMT+7

Cuốn sách Nhiếp ảnh và sáng tạo (NXB Thanh Niên) dày 262 trang của nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn (Hà Nội) vừa đoạt giải A cho hạng mục Công trình sách ảnh - sách lý luận phê bình xuất sắc nhất năm 2017.

Cuốn sách Nhiếp ảnh và sáng tạo (NXB Thanh Niên) dày 262 trang của nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn (Hà Nội) vừa đoạt giải A cho hạng mục Công trình sách ảnh - sách lý luận phê bình xuất sắc nhất năm 2017, do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN bình chọn.
Cuốn sách mang tính lý luận phê bình, gồm 3 phần: Ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật, Câu chuyện của khám phá và sáng tạo, Nhân vật.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á (Gia Định) cũng đoạt giải A tương tự ở hạng mục Công trình với cuốn 11 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO vinh danh (NXB Thông Tấn). Sách dày gần 410 trang khổ lớn, in cả ngàn bức ảnh, rất công phu, tái hiện nhiều di sản quý như: nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên, dân ca quan họ Bắc Ninh, đờn ca tài tử Nam bộ, kéo co, dân ca ví giặm, tín ngưỡng thờ Hùng Vương, hát xoan ở Phú Thọ, hội Gióng tại đền Phù Đổng và đền Sóc, hát ca trù...
Ngoài ra, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN cũng trao một Cúp VAPA cho nhiếp ảnh gia Lê Trọng Khang (Quảng Nam) với tác phẩm Nghi thức dựng cây nêu của đồng bào Cơ Tu (ảnh bộ) và giải A cho các nhiếp ảnh gia: Đặng Quang Vinh (Bạc Liêu) với tác phẩm Thảm họa, Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng) với tác phẩm Sơn Trà một mùa hoa, Nguyễn Văn Quang (Đà Nẵng) với tác phẩm Thiếu nữ, Trần Tuấn Việt (Hà Nội) với tác phẩm The Swan, Trương Vững (Huế) với tác phẩm Thăm rớ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.