Sở VH-TT Hà Nội yêu cầu dừng tổ chức lễ khánh thành dự án tu bổ đền Phù Đổng

28/04/2017 07:03 GMT+7

Ngày 27.4, Sở VH-TT Hà Nội có Văn bản số 1446 gửi UBND H.Gia Lâm về việc dừng nội dung “Khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích quốc gia đặc biệt Phù Đổng” tại buổi khai mạc lễ hội Gióng 2017.

Theo văn bản này, do dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích quốc gia đặc biệt Phù Đổng (đền Gióng) chưa thực hiện nghiệm thu, bàn giao công trình theo quy định tại điều 15 Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn TP.Hà Nội, nên Sở đề nghị H.Gia Lâm dừng nội dung khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích quốc gia đặc biệt Phù Đổng tại buổi khai mạc lễ hội Gióng 2017 (tổ chức vào 2.5 tới). Sở này cũng yêu cầu H.Gia Lâm thực hiện nghiệm thu bàn giao dự án theo quy định và khắc phục những nội dung tự ý tu bổ trước đó. H.Gia Lâm cũng đã có văn bản báo cáo cho biết về tình trạng của 2 mảng chạm được sơn thếp ở đền Gióng là chưa được nghiệm thu và cần xin ý kiến nhà chuyên môn để khắc phục.
Hiện tại, tình trạng 2 mảng chạm ở đền Gióng bị hủy hoại vẫn chưa được khắc phục. Đây là 2 mảng chạm đã bị sơn tùy tiện, gây hư hỏng nặng mà Thanh Niên đã phản ánh trong bài Hủy hoại đền Gióng vì sơn thếp trong số báo ra ngày 2.4.2017. Thậm chí, PGS-TS Đặng Văn Bài, Phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa VN, còn đánh giá đây là việc làm không thể cứu vãn được. Về việc sơn thếp trái phép ở đền Gióng, ông Bài nhấn mạnh cần kỷ luật người gây ra hiện trạng đó để làm gương cho các địa phương, ngăn chặn sự tùy tiện, thiếu hiểu biết trong tu bổ di tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.