Sức trẻ của đại gia đình ‘Tiếng hát mãi xanh’

24/05/2014 08:31 GMT+7

(TNO) Với đêm Gala Tiếng hát mãi xanh (THMX) 2014 diễn ra tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) tối 23.5, một lần nữa, khán giả truyền hình có dịp chứng kiến và cảm phục trước giọng ca, tài năng và sự trẻ trung trong tình yêu âm nhạc khi các thí sinh xuất sắc cả 4 mùa giải của cuộc thi này hội tụ.

(TNO) Với đêm Gala Tiếng hát mãi xanh (THMX) 2014 diễn ra tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) tối 23.5, một lần nữa, khán giả truyền hình có dịp chứng kiến và cảm phục trước giọng ca, tài năng và sự trẻ trung trong tình yêu âm nhạc khi các thí sinh xuất sắc cả 4 mùa giải của cuộc thi này hội tụ.

 
Các giọng ca được yêu thích qua 4 kỳ THMX hội tụ trong đêm Gala 23.5

Theo thông lệ của mỗi kỳ THMX, cứ đến trước đêm chung kết xếp hạng và trao giải, cuộc thi ca hát trên truyền hình dành cho lứa tuổi cao niên - trung niên này lại tưng bừng bằng đêm Gala, bữa tiệc âm nhạc với nhiều món “đặc sản” hấp dẫn người xem.

Đây đã trở thành một sân chơi để tất cả các thí sinh lớn tuổi có cơ hội cháy hết mình với âm nhạc mà không có bất cứ áp lực nào của chuyện thi cử, không có bất cứ khoảng cách nào giữa ứng cử viên đoạt giải vàng hay những thí sinh bị loại.

Với sự dàn dựng của đạo diễn Đoàn Khoa, trên sân khấu “khủng” của nhà hát Hòa Bình, 9 thí sinh xuất sắc nhất của vòng chung kết THMX 2014 và những giọng ca nổi bật của 3 kỳ THMX trước đã cùng nhau, hết mình đem tới một đêm nhạc tưng bừng, thú vị và nhiều màu sắc.

Khán giả tại sân khấu hay khán giả truyền hình đều không khỏi bất ngờ trước sức sống, sự tươi vui khi chương trình mở màn bởi nhóm “Tứ Văn” (gồm Triệu Văn Hân - THMX 2011, Dương Văn Vá - THMX 2012, Mai Văn Đặng - THMX 2013 và Nguyễn Văn Tốt - THMX 2014), khi các cụ ông thuộc bảng A thể hiện ca khúc Ngựa phi đường xa (Lê Yên).

Càng thú vị hơn khi “ba cô nàng” trẻ trung, duyên dáng với nón quai thao và áo tứ thân đầy màu sắc: Lê Thị Nhung (THMX 2011), Ngọc Thanh (THMX 2012) và Tạ Thị Trinh (THMX 2014) trong một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Từ Vũ (phổ thơ Nguyễn Bính): Gái xuân.

 
Các cụ ở bảng A gây bất ngờ khi xuất hiện trẻ trung với Ngựa phi đường xa...


... và Gái xuân

Không chỉ dừng lại ở đó, các thí sinh cao niên - trung niên của đại gia đình THMX còn làm hài lòng khán giả với hàng loạt các tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện sở trường của mỗi người, từ máu lửa với liên khúc Tôi muốn - Yêu người yêu đời (Lê Hựu Hà), liên khúc Ngọn lửa cao nguyên (Trần Tiến) - Ngọn lửa trái tim (Nguyễn Ngọc Thiện); nồng nàn qua Về đâu mái tóc người thương (Hoài Linh), liên khúc Về quê (gồm các ca khúc Về quê, Sông quê, Mời anh về thăm quê em Hồn quê); lãng mạn với liên khúc Ru gồm các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (Ru đời đi nhé, Ru ta ngậm ngùi, Ru tình, Ru em từng ngón xuân nồng); đến tươi trẻ qua liên khúc Giận anh với các ca khúc Em về kẻo trời mưa (Ngân Giang) và Giận anh (Đức Trí)…

 
Dương Xuân Chánh, Nguyễn Hồng Phước và Trần Văn Nghiêm với liên khúc Tôi muốn - Yêu người yêu đời (Lê Hựu Hà)


Trần Đăng Khoa (THMX 2014) với Ngọn lửa cao nguyên (Trần Tiến)


Thái Thanh Hiệp và Mai Trâm với liên khúc Giận anh


Các giọng nữ của bảng C cùng thể hiện liên khúc Ru


Giọng ca ‘ngọc trong đá’ Huyên Chí Bình ngọt ngào, tình tự cùng Mai Hương trong một nhạc phẩm dịu dàng Về đâu mái tóc người thương (Hoài Linh)


Các giọng ca nữ của 4 kỳ THMX mộc mạc trong liên khúc Về quê


Tổ khúc Trăng sáng vườn chè (Văn Phụng), Mấy nhịp cầu tre (Hoàng Thi Thơ) do giọng ca Kim Thoa, Huyên Chí Bình, Đinh Phú Vinh và Bích Lệ thể hiện

Chương trình đẩy cảm xúc của khán giả lên cao trào khi tất cả những giọng ca được yêu thích của THMX vừa giản dị, chân thành, vừa sâu lắng, tình cảm khi thể hiện tổ khúc Trăng sáng vườn chè (Văn Phụng), Mấy nhịp cầu tre (Hoàng Thi Thơ), Trở về dòng sông tuổi thơ (Hoàng Hiệp)…

Đặc biệt là màn kết hào hùng với ca khúc Đất nước do 2 quán quân Thái Thanh Hiệp (THMX 2012) và Duy Dũng (THMX 2013) lĩnh xướng. Tiết mục đầy ý nghĩa được thể hiện dào dạt xúc cảm bởi chính những con người đã và đang dựng xây đất nước vượt qua và đi lên từ chiến tranh, khiến không gian vỡ òa tinh thần sục sôi yêu nước và hướng về biển đảo.

 


Hợp ca Đất nước oai hùng và ý nghĩa

Sau đêm Gala này, 4 giọng ca Nguyễn Thị Thanh Hà (nhất bảng A), Nguyễn Kim Phụng (nhất bảng B), Đinh Phú Vinh (nhất bảng C) và Huyên Chí Bình (thí sinh nhì bảng có số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả) sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút cho đêm chung kết xếp hạng và trao giải, diễn ra vào lúc 21 giờ tối 6.6, tại nhà hát Hòa Bình, truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 - Đài truyền hình TP.HCM.

Hiền Nhi
Ảnh: Độc Lập

>> 4 thí sinh vào chung cuộc 'Tiếng hát mãi xanh
>> Tiếng hát mãi xanh 2014': U.60 Huyên Chí Bình giành vé vào đêm chung cuộc
>> Chung kết 2 'Tiếng hát mãi xanh 2014': Hướng lòng về quê hương đất nước
>> 9 thí sinh vào chung kết Tiếng hát mãi xanh 2014

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.