Tác giả 'Giăng câu' mắc bệnh hiểm nghèo

05/09/2015 06:14 GMT+7

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, tác giả của ca khúc Giăng câu nổi tiếng, đang mắc bệnh hiểm nghèo, hiện điều trị tại Bệnh viện (BV) Bình Dân (TP.HCM).

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, tác giả của ca khúc Giăng câu nổi tiếng, đang mắc bệnh hiểm nghèo, hiện điều trị tại Bệnh viện (BV) Bình Dân (TP.HCM).

Tác giả Giăng câu mắc bệnh hiểm nghèoNhạc sĩ Tô Thanh Tùng trên giường bệnh - Ảnh: Quỳnh Trân
Ông cho biết: “Tôi mắc chứng nhức xương khớp lâu nay. Cách đây vài ngày đau quá, người sụt mất 10 kg nên phải đi khám, bác sĩ nghi ngờ... ung thư nên chuyển vào BV Ung bướu TP.HCM. Sau khi làm các xét nghiệm, tôi nghe nói tuyến tiền liệt có vấn đề, di căn qua gan nên hoảng quá. Được bạn bè giới thiệu ở BV Bình Dân trị tuyến tiền liệt rất tốt tôi mới nhập viện vào đây luôn. Ban Giám đốc BV Bình Dân biết tôi là nhạc sĩ nên lo lắng chu đáo”.
Bước sang tuổi 72, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sở hữu một gia tài sáng tác khá đồ sộ. Ông có rất nhiều ca khúc được yêu thích: Giăng câu, Về miền Tây, Tình cây và đất, Giã từ, Tiễn biệt, Xót xa, Hồng Ngự mang tên em, Thà em đi lấy chồng...
Cách đây 8 năm, đang sinh sống và hoạt động văn học nghệ thuật tại TP.HCM, nghe lời một người bạn rủ rê ông rời Sài Gòn về TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) sống. Hiện nay, gia cảnh khó khăn lại bị bệnh tuổi xế chiều nên nhạc sĩ Tô Thanh Tùng phải xin ứng trước tiền tác quyền mới có chi phí để nộp viện phí và mua thuốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.