Tác phẩm nghệ thuật từ... rác

Ngọc An
Ngọc An
09/04/2018 07:34 GMT+7

Triển lãm Rác Xuân 2018 sẽ khai mạc ngày 10.4 tại Trung tâm hỗ trợ và phát triển nghệ thuật đương đại - Vicas Art Studio (Hà Nội).

4 tổ hợp tác phẩm của 4 nghệ sĩ được trưng bày với những câu chuyện khác nhau.
Tác phẩm Cá voi của Phạm Thị Hồng Sâm đề cập đến nạn giết cá voi bừa bãi. Hạt và mầm của Hà Huy Mười truyền tải câu chuyện về sự sống, vận động và phát triển. Nỗi nhớ rừng (ảnh) của Lê Đức Hùng đề cập nạn phá rừng đang tàn phá môi trường sinh thái. Tác phẩm Xã hội của Yến Năng mang ý nghĩa hãy chọn cho mình cách sống tích cực.
Đặc biệt, 4 tổ hợp tác phẩm đều có chất liệu chính là những cành đào khô. Khi hết tết, những cành đào trở thành rác. Các nghệ sĩ đã sử dụng thứ rác này để tạo nên các tác phẩm.
Với việc biến rác trở thành thứ hữu ích, giá trị thông qua nghệ thuật, các nghệ sĩ muốn truyền thông điệp: Con người cần có thái độ tích cực với môi trường sinh thái và xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.