Tái hiện ký ức đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô 65 năm trước

10/10/2019 19:02 GMT+7

Đúng 65 năm ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2019), Ban quản lý Phố cổ Hà Nội đã tái hiện lại hình ảnh đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô Hà Nội 65 năm năm trước.

Chương trình “Ký ức Hà Nội - 65 năm” tái hiện hình ảnh đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô sau 9 năm bị tạm chiếm được tái hiện ngay trên phố bích họa Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân Thủ đô, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Màn tái hiện bắt đầu bằng những hình ảnh của những ngày đầu cuộc kháng chiến chống Pháp cuối năm 1946, khi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Quân và dân Hà Nội đã xuống đường chiến đấu, giành giật với quân Pháp từng ngôi nhà, con phố

Ảnh Ngọc Thắng

Đó là những phút giây hào hùng mà những người dân Hà Nội không thể nào quên được với lời thề quyết tử: "Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi

Ảnh Ngọc Thắng

Đó cũng là những giây phút bịn rịn khi những người lính bộ đội cụ Hồ được lệnh rút khỏi Hà Nội để lên chiến khu

Ảnh Ngọc Thắng

Nhưng hào hùng và được mong đợi nhất chính là hình ảnh những người lính cụ Hồ ấy quay trở về Thủ đô qua những cửa ô sau 9 năm Thủ đô Hà Nội bị tạm chiếm

Ảnh Ngọc Thắng

Cờ, hoa và không khí náo nức của những ngày đoàn quân chiến thắng trở về 65 năm trước dường như vẫn nguyên vẹn

Ảnh Ngọc Thắng

Hai bên đường chào đón đoàn quân chiến thắng trở về là những cô gái Hà Nội trong tà áo dài quen thuộc, trên tay là những đóa hoa tươi thắm

Ảnh Ngọc Thắng

Đó là những khoảnh khắc xúc động đối với những người cựu chiến binh khi được sống lại những ký ức của 65 năm trước

Ảnh Ngọc Thắng

Chương trình “Ký ức Hà Nội - 65 năm” nhằm mục đích tuyên truyền về một trong những chiến thắng có ý nghĩa lịch sử của dân tộc với người dân cũng như du khách đến với Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình.

Ảnh Ngọc Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.