Thái Lan xác nhận đăng cai Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018

01/08/2018 10:57 GMT+7

Tối 31.7, Thái Lan tổ chức cuộc họp báo tại thủ đô Bangkok với sự tham dự của Chủ tịch tổ chức Miss Universe Paula Shugart và đương kim Hoa hậu Demi-Leigh Nel-Peters.

Đây là lần thứ ba Thái Lan đăng cai cuộc thi này, và là lần thứ hai trong ba năm qua Hoa hậu Hoàn vũ được tổ chức ở châu Á, sau khi Manila (Philippines) cầm trịch cuộc thi nhan sắc này vào năm 2016.
Đêm chung kết Miss Universe 2018 được lên kế hoạch phát sóng trực tiếp trên kênh Fox vào ngày 17.12 từ khu phức hợp Muang Thong Thani ở Nonthaburi, theo Bangkok Post.
Gương mặt đại diện chủ nhà năm nay là Sophida Kanchanarin Ảnh: Fanpage MUT
Cũng trong họp báo, MC Steve Harvey được công bố là người dẫn chương trình đêm trao giải. Hồi năm 2015,  Steve Harvey đã đọc nhầm và tuyên bố Hoa hậu Colombia là người chiến thắng thay vì Hoa hậu Philippines, gây nên sự cố vô tiền khoáng hậu ầm ĩ trên truyền thông. Tuy nhiên tổ chức Miss Universe đã mời danh hài da màu vào năm 2016 vì Steve Harvey muốn "đích thân xin lỗi người dân Philippines về vụ việc". MC sinh năm 1957 cũng cầm trịch Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2017 và xướng tên đại diện Nam Phi Demi-Leigh Nel-Peters lên ngôi cao nhất.
Trong suốt lịch sử 67 năm của cuộc thi, Bangkok đã tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 1992 và 2005. Thái Lan từng có hai đại diện giành vương miện vào năm 1965 và 1988. Năm nay, thí sinh xứ chùa vàng dự thi là Sophida Kanchanarin, 23 tuổi, cao 1,7m. Tuy nhiên khi cái tên Sophida Kanchanarin được xướng lên vào đầu tháng 7, dân mạng Thái Lan đã tranh cãi nảy lửa vì cô khá thấp, nhan sắc mờ nhạt. Đại diện Việt Nam năm nay là Hoa hậu H'Hen Niê.
H'Hen Niê sinh năm 1992, cao 1,72m, số đo 84-60-93
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.