Thần Lorax nói chuyện môi trường

25/03/2012 03:54 GMT+7

Bộ phim hoạt hình 3D Thần Lorax (Dr.Seuss’ The Lorax) dựa theo quyển sách The Lorax của tác giả Dr.Seuss, phát hành lần đầu năm 1971, kể về một đứa trẻ tò mò đến gặp một ẩn sĩ sống ở ngoại thành để tìm hiểu vì sao không còn cái cây nào trong vùng.

Bộ phim hoạt hình 3D Thần Lorax (Dr.Seuss’ The Lorax) dựa theo quyển sách The Lorax của tác giả Dr.Seuss, phát hành lần đầu năm 1971, kể về một đứa trẻ tò mò đến gặp một ẩn sĩ sống ở ngoại thành để tìm hiểu vì sao không còn cái cây nào trong vùng.

Qua bàn tay của hai đạo diễn Chris Renaud và Kyle Balda, Thần Lorax đập mạnh vào nhận thức của người xem việc giữ gìn môi trường sống. Làm thế nào để phát triển nền văn minh loài người nhưng không tàn phá ngôi nhà chung trái đất là nội dung Thần Lorax muốn gửi gắm.

Nhà làm phim đã tạo nên những nhân vật hoạt hình thật đáng yêu, ngộ nghĩnh. Đó là những sinh vật sống tại khu rừng trong thung lũng Truffula. Ở đó có Lorax khó tính, luôn ra sức bảo vệ ngôi nhà chung cùng toàn bộ loài vật đang sinh sống. Cứ mỗi khi kẻ hung ác Once-ler ra tay đốn hạ cây rừng, ngay lập tức Lorax xuất hiện.

Nhiều năm sau, khi sống trong một xã hội công nghiệp đầy bê tông cốt thép, cậu bé Ted thực hiện chuyến hành trình vượt ra ngoài thị trấn nhỏ bé, tìm bằng được Once-ler để xin một cây xanh về tặng người yêu. Tình yêu thiên nhiên của Ted dần làm thay đổi Once-ler. Và thị trấn công nghiệp Thneedville khô cằn được bao phủ bằng một màu xanh của cây lá.

Phim do hãng Universal Pictures phát hành, có sự tham gia lồng tiếng của các diễn viên Zac Efron, Taylor Swift, Betty White, Danny DeVito…, sau 3 tuần công chiếu ở Bắc Mỹ thu về đến 180 triệu USD, trong khi chi phí đầu tư chỉ 70 triệu USD. Bản chiếu tại Việt Nam từ ngày 23.3 có phần lồng tiếng của MC Thanh Bạch (vai thần Lorax), ca sĩ Đông Nhi (Audrey)...

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.