The Voice Kids 2014 Đỗ Lê Hồng Nhung - thế hệ Gen Z tươi mới của nhạc Việt

P.C.Tùng
P.C.Tùng
14/09/2021 17:30 GMT+7

"Cô bé mắt nai" Đỗ Lê Hồng Nhung - từng nổi bật tại cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2014, hiện “gây sốt" trên mạng với 2 bản cover ngọt ngào, giọng ca trong trẻo như một "làn gió mới" thuộc thế hệ Gen Z của nhạc Việt.

Thế hệ Z (tiếng Anh: Generation Z, viết tắt: Gen Z) là cụm từ để nói đến nhóm người được sinh trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến 2012, lớn lên trong sự bùng nổ của công nghệ kỹ thuật số như internet, mạng xã hội, hay thiết bị di động. Năm 2021 là một năm đầy thách thức của làng giải trí nói chung và làng nhạc Việt nói riêng, nhưng đâu đó vẫn luôn có những điểm sáng nhỏ khiến khán giả có thêm niềm tin vào những làn gió mới của thế hệ Gen Z mà Đỗ Lê Hồng Nhung là một điển hình.
Những khán giả yêu nhạc Việt hẳn vẫn luôn nhớ đến hình ảnh của Đỗ Lê Hồng Nhung, cô bé tham gia The Voice Kids 2014 khi mới 11 tuổi, chinh phục bộ đôi giám khảo Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang với ca khúc Bay tại vòng giấu mặt. Cách đây chưa lâu, công chúng còn ngạc nhiên hơn khi Đỗ Lê Hồng Nhung tiếp tục góp mặt trong làng nhạc Việt với sự chững chạc, trưởng thành ngày càng rõ rệt khi đoạt giải nhì Tuyệt đỉnh song ca nhí 2017.
Hồng Nhung sau đó đã tạo nên cảm tình với nhiều khán giả qua những ca khúc cover “gây sốt” trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Hồng Nhung còn là gương mặt người mẫu - diễn viên tiềm năng khi từ năm 9 tuổi, cô bé đã đóng MV của nhiều ca sĩ như Hà Anh Tuấn (MV Lạc lối), Thủy Tiên (MV Ký ức ngọt ngào)... Hồng Nhung còn xuất hiện với vai phụ trong phim điện ảnh Mẹ chồng của đạo diễn Lâm Minh Thắng chiếu rạp năm 2017, diễn cùng siêu mẫu Thanh Hằng.
Ở thời điểm hiện tại, khi bước vào tuổi 18, cô nàng Gen Z Đỗ Lê Hồng Nhung đang là sinh viên Nhạc viện TP.HCM. Thay đổi rất nhiều so với thời còn tham gia The Voice Kids, Đỗ Lê Hồng Nhung nay đã trở thành một thiếu nữ thực thụ, một nhân tố mới, một “làn gió thú vị” trong làng nhạc Việt hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ trong tương lai, đặc biệt là sau khi làng giải trí Việt “hồi phục” sau dịch Covid-19 trong thời gian sắp tới.

Đỗ Lê Hồng Nhung cover ca khúc Anh biết em cũng biết

Những sản phẩm của Đỗ Lê Hồng Nhung gần đây được rất nhiều khán giả chú ý, có thể kể đến bài hát do một người bạn viết tặng riêng cho cô là Giá như anh ở đây hay bản cover Người tình mùa đông từng gây sốt và mới đây là hai ca khúc Em hát ai nghe (bản gốc của Orange) và Anh biết em cũng biết (bản gốc của Ngơ ft. Hnhngan x Ryan). Cả hai đều là những bài hát rất trẻ trung, rất theo “trend”, hợp thời của Đỗ Lê Hồng Nhung.
Dù là những bản cover, cô nàng vẫn biết cách thổi vào các sản phẩm này “chất riêng” của mình. Giọng hát đầy kỹ thuật nhưng đồng thời cũng chứa đựng sự mơ mộng, vô tư, ngọt ngào của Đỗ Lê Hồng Nhung đã mang đến cho các bài hát một sắc thái rất độc đáo, riêng biệt.

Đỗ Lê Hồng Nhung cover ca khúc Em hát ai nghe

Chia sẻ về hai bản cover Em hát ai ngheAnh biết em cũng biết, Đỗ Lê Hồng Nhung cho biết cả hai bài hát đều là do cô được một vài người bạn, người anh “rủ” cover, và nữ ca sĩ trẻ đã đồng ý ngay, vì thấy nội dung bài hát thú vị, hợp với lứa tuổi của mình. Việc thu âm trong thời điểm này khá khó khăn, phải diễn ra trong hoàn cảnh “cây nhà lá vườn”, có lúc Đỗ Lê Hồng Nhung còn phải “trùm mền” để ghi âm cho rõ và để không lẫn tạp âm, sau đó mới gửi qua cho cộng sự của mình xử lý lại cho hoàn chỉnh.

The Voice Kids Đỗ Lê Hồng Nhung "trùm mền" thu âm 2 bản cover "ngọt lụi tim" giữa mùa dịch

Ảnh: NSCC

Đỗ Lê Hồng Nhung cho biết nếu không có bạn bè, cộng sự giúp đỡ thì chắc chắn một mình cô không thể cho ra được sản phẩm hoàn thiện như thế. Cô rất cảm kích mọi người đã giúp đỡ để có được một vài sản phẩm cover thú vị giữa mùa dịch, mang đến cho khán giả một chút giải trí, thư thái tinh thần. Đỗ Lê Hồng Nhung rất mong dịch bệnh sẽ mau chóng qua đi, để cô có thể lan tỏa “năng lượng Gen Z” của mình nhiều hơn nữa đến với khán giả yêu nhạc Việt.

Ca sĩ 18 tuổi Đỗ Lê Hồng Nhung chụp ảnh cùng cậu ruột là đạo diễn, nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn

Ảnh: NSCC

Ca sĩ trẻ Đỗ Lê Hồng Nhung bật mí: “Hiện tôi đang nghiêm túc tìm hướng đi cho mình, không nóng vội vì nghĩ thà chậm mà chắc. Ngoài ca hát, tôi còn có thể tự đệm đàn để có thể sáng tác ngẫu hứng. Sau khi dịch bệnh bớt đi, mọi thứ ổn định trở lại, tôi sẽ tập trung ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc hơn nữa và cũng có thể diễn xuất trong một bộ phim nào đó chẳng hạn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.