Thi hát ca khúc truyền thống

02/05/2012 03:04 GMT+7

Hát về thời hoa đỏ là tên gọi cuộc thi do Đài truyền hình TP.HCM và Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM) tổ chức, nhằm phát hiện những giọng hát hay khi thể hiện những ca khúc ca ngợi truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, ca ngợi quê hương đất nước…

Hát về thời hoa đỏ là tên gọi cuộc thi do Đài truyền hình TP.HCM và Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM) tổ chức, nhằm phát hiện những giọng hát hay khi thể hiện những ca khúc ca ngợi truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, ca ngợi quê hương đất nước…

Đây là sân chơi dành cho các bạn trẻ nam, nữ được chia thành 2 bảng theo độ tuổi: bảng A từ 15-23 tuổi và bảng B từ 24-36 tuổi. Cuộc thi diễn ra vào thứ bảy hằng tuần, gồm các vòng thi tuần, thi tháng, thi quý và thi năm. Sau vòng thi tuần, thí sinh sẽ bước vào vòng thi tháng tại hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (diễn ra vào ngày 12.5, truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 từ 16 giờ đến 17 giờ 30). Ban giám khảo sẽ chọn mỗi bảng 2 thí sinh có tổng số điểm cao nhất sau cả 2 vòng để bước vào vòng thi quý (vào ngày 21.7). Vòng thi năm diễn ra vào 2013.

Dạ Ly

>> Hát về thời hoa đỏ
>> Chung kết 2 Vietnam’s Got Talent
>> Độc đáo và xúc động đêm chung kết "Hợp ca tranh tài
>> Chung kết Vietnam’s got talent: Khán giả quyết định “tài năng”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.