Tìm cổ vật quanh tháp cổ Vĩnh Hưng

25/09/2011 02:04 GMT+7

Ông Phạm Văn Tắc, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu cho biết, đoàn khảo cổ đã tiến hành khai quật tháp cổ Vĩnh Hưng (ở xã Vĩnh Hưng A, H.Vĩnh Lợi) để tiếp tục tìm cổ vật nằm dưới lòng đất xung quanh khu vực phía trước của tháp.

Đây là di tích kiến trúc cổ duy nhất còn được bảo tồn ở miền Tây có giá trị về mặt nghệ thuật, văn hóa của người Khmer Nam Bộ. Khai quật lần này dự kiến kéo dài một tháng. Theo lịch sử khảo cổ, tháp Vĩnh Hưng có từ năm 892, được một nhà khảo cổ người Pháp phát hiện vào năm 1911. Tháp được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1992. Những lần khai quật gần đây phát hiện những cổ vật liên quan đến Phật giáo và những di vật thường tìm thấy trong những phế tích kiến trúc ở Óc Eo.

 Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.