Tín ngưỡng thờ Mẫu đến châu Âu

15/08/2014 03:00 GMT+7

Chương trình biểu diễn, giới thiệu về tín ngưỡng thờ Mẫu của VN sẽ diễn ra tại các quốc gia châu u vào tháng 9 là hoạt động nhằm thúc đẩy việc UNESCO sớm công nhận Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đồng thời cũng là cơ hội để VN giới thiệu về hình ảnh, đất nước, con người cũng như văn hóa dân tộc đến với bạn bè quốc tế.

Chương trình biểu diễn, giới thiệu về tín ngưỡng thờ Mẫu của VN sẽ diễn ra tại các quốc gia châu u vào tháng 9 là hoạt động nhằm thúc đẩy việc UNESCO sớm công nhận Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đồng thời cũng là cơ hội để VN giới thiệu về hình ảnh, đất nước, con người cũng như văn hóa dân tộc đến với bạn bè quốc tế.

 Tín ngưỡng thờ Mẫu đến châu u
Trang phục trong lễ hầu đồng - Ảnh: TL

Trong khuôn khổ này, bộ sưu tập các trang phục về Tín ngưỡng thờ Mẫu của VN dưới bàn tay của nhà thiết kế Mai Trần sẽ được giới thiệu tại Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan. Ngoài ra còn có lễ rước đuốc, biểu diễn nghệ thuật dân tộc với nhiều nghệ nhân, ca công hát văn nổi tiếng như: NSƯT Xuân Ba, Thu Hằng, Hoàng Long, Khắc Tư, ca sĩ Hiểu Phương... cùng những nhạc công dân tộc của Nhà hát Chèo trung ương.

Đại Mỹ Lệ

>> Đề nghị công nhận lễ hội vía Bà là di sản văn hóa phi vật thể
>> Đệ trình Bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại
>> Đờn ca tài tử được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.