'Tình Bolero': Quý Bình hát lỡ nhịp vì nhớ người yêu cũ

21/06/2016 10:25 GMT+7

(iHay) Quý Bình mất phong độ trong đêm thi, đây là lần đầu tiên anh nhận điểm kém.

(iHay) Trong lúc hát, Quý Bình đã lỡ trễ nhịp một câu và anh giải thích bởi đồng cảm với nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

Quý Bình mất phong độ trong đêm thi, đây là lần đầu tiên anh nhận điểm kém
Tập thứ 6 của chương trình Tình Bolero có chủ đề Tri ân đã lên sóng tối 20.6. Đây là đêm nhạc để tưởng nhớ và tri ân những những nhạc sĩ tài hoa đã tạo nên những nhạc phẩm để đời cũng như góp phần đưa dòng nhạc Bolero đến hào quang sân khấu. Cùng với các giám khảo: danh ca Phương Dung, danh ca Họa Mi, ca sĩ Thanh Hà, đêm thi còn có sự góp mặt của giám khảo khách mời: họa sĩ - nhà thiết kế Sĩ Hoàng.
Diễn viên Quý Bình đã tiếp nối câu chuyện dang dở và nỗi đau của những người đàn ông bằng ca khúc Xóm đêm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Bài hát này được sáng tác sau cuộc đổ vỡ hôn nhân của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.
Trong lúc hát Quý Bình đã lỡ trễ nhịp một câu và anh giải thích bởi đồng cảm với nhạc sĩ Phạm Đình Chương trong bài hát này: “Quý Bình nhớ những đêm mới chia tay người yêu, khóc cũng không khóc được, nói không nói được và gặp không gặp được nên đã bị nghẹn đoạn đó và lỡ nhịp bài hát”.
Ban giám khảo gồm danh ca Phương Dung, danh ca Họa Mi, ca sĩ Thanh Hà và giám khảo khách mời họa sĩ - nhà thiết kế Sĩ Hoàng
Danh ca Họa Mi nhận xét: “Rất tiếc cho Quý Bình, đoạn dẫn vào bài hát của Quý Bình hay hơn đoạn hát”. Giám khảo khách mời - nhà thiết kế Sĩ Hoàng thông cảm với sự lỡ nhịp của Quý Bình: “Với sự cảm nhận riêng của tôi, Quý Bình hát rất hay. Khi những dải lụa trắng trên sân khấu thả xuống như những dài băng tang cho cuộc tình, người đàn ông chỉ có thể khóc thầm, bạn đã chạm tới trái tim của tôi và những người đàn ông”. Quý Bình đã đạt tổng số điểm 36, thấp nhất trong các đêm thi của nam diễn viên.
Hoa khôi Nam Em thể hiện ca khúc Trả lại thời gian của nhạc sĩ Thanh Sơn. Danh ca Phương Dung không đồng ý với trang phục của Nam Em vì quá “sexy”: “Nếu Nam Em mặc bộ áo tím Huế đơn thuần, mái tóc xõa bờ vai và hát bài hát này bằng trái tim của em mà truyền đạt bài tâm tình của Thanh Sơn thì rất là tuyệt vời”. Ca sĩ Thanh Hà cũng đồng tình với với danh ca Phương Dung và cảm thấy Nam Em như linh hồn tượng đá, đẹp nhưng mà lạnh. Cô nhận được 37 điểm cho bài thi của mình.
Sau khi tổng điểm các đêm thi Maria Đinh Phương Ánh có số điểm thấp nhất với 150,25 điểm. Cô đành tiếc nuối dừng chân tại cuộc chơi này.
Nam diễn viên cho biết anh lỡ nhịp vì nhớ người yêu cũ khi hát bài này
Nam Em bị giám khảo góp ý vì trang phục gợi cảm
Hoa khôi Nam Em chia sẻ: “Cuộc sống Nam Em vốn thiếu thốn tình cảm nên khi hát Nam Em không lột tả được hết cảm xúc của bài hát. Có lẽ Nam Em nên mở lòng mình ra nhiều hơn vì cuộc sống Nam Em vốn rất khép kín, người chưa tiếp xúc nói Nam Em khó gần nhưng khi tiếp xúc rồi thì biết cô ấy rất cô đơn”
Mở đầu đêm thi doanh nhân Việt Hòa mang đến ca khúc Tuyết lạnh của nhạc sĩ Lê Dinh - Phương Trà. Chị thể hiện ca khúc đầy da diết với chất giọng đặc biệt của mình
Nhận xét về phần thi của Việt Hòa, danh ca Phương Dung cho rằng cô đã hát bằng cảm xúc của trái tim. Tổng điểm của Việt Hòa cho phần thi là 38 điểm
Diễn viên Tấn Hoàng tiếp tục trung thành với những sác tác của nhạc sĩ Tú Nhi (Chế Linh) khi thể hiện ca khúc Xin làm người xa lạ. Giọng hát của nam diễn viên kịch nói tiếp tục chinh phục khán giả và giám khảo
Ca sĩ Thanh Hà cảm động: “Lại một lần nữa Tấn Hoàng khiến Thanh Hà trở thành người hâm mộ nhiều nhất của anh. Ngoài tài diễn, mỗi lần gặp lại, anh khiến cho Thanh Hà ngạc nhiên, như cái bài hát hôm nay cái nhịp của anh rất đẹp hát theo kiểu Bolero mà Thanh Hà rất ưng ý”. Với sự thể hiện thành công Tấn Hoàng nhận được 39,5 điểm
Chuyên gia trang điểm Tuấn Tú vào vai anh chàng bán dạo vô tình gặp lại người yêu cũ. Để thể hiện nỗi lòng đau khổ của chàng trai nghèo nhìn người yêu đi theo người khác, Tuấn Tú đã chọn một bài hát của nhạc sĩ Tú Nhi (Chế Linh) là Sao đổi ngôi
Danh ca Họa Mi đã xúc động: “Khi nghe Tú hát, cô Mi rất xúc động tại cách Tú diễn xuất, hát và nhả chữ như cắn từng chữ một. Cảm động lắm!”. Tuấn Tú nhận được số điểm khá an toàn 38,25 điểm
Maria Đinh Phương Ánh trình bày ca khúc Tình lỡ của nhạc sĩ Thanh Bình trong trang phục cô dâu ngày cưới.
Nhận xét về giọng ca của Maria Đinh Phương Ánh, ca sĩ Thanh Hà thích thú: “Đây là một trong những bài mà chị thích thú nhất, cái chữ thiết tha của em trong bài hát nghe rất da diết, gần như hụt và có thể ngã trên sân khấu”. Maria Đinh Phương Ánh nhận được 37,25 điểm
Diễn viên Minh Luân thể hiện ca khúc Chuyện tình không dĩ vãng của nhạc sĩ Tâm Anh. Ca khúc là nỗi lòng của chàng trai đem lòng yêu một cô gái mà không dám nói nên cô đi lấy chồng.
Nhận xét về giọng ca của Minh Luân, danh ca Phương Dung đã khen ngợi: “Hát rõ lời, phần hòa âm dàn dựng xuất sắc” và dành tặng cho Minh Luân 10 điểm. Minh Luân đạt tổng 39,5 điểm, bằng số điểm của diễn viên Tấn Hoàng
Tổng điểm các đêm thi thấp nhất nên Maria Đinh Phương Ánh là thí sinh phải dừng chân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.