Tổ chức Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

08/05/2007 00:29 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định tổ chức Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2007 trong tháng 10 tại TP Buôn Ma Thuột và huyện Buôn Đôn. Festival nhằm tôn vinh và quảng bá rộng rãi những giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Dự kiến chương trình festival gồm có: biểu diễn cồng chiêng của các dân tộc Tây Nguyên, biểu diễn chế tác các loại nhạc cụ, chương trình văn nghệ đường phố, lễ hội đua voi, hội rượu cần, trại điêu khắc tượng nhà mồ, triển lãm ảnh nghệ thuật Tây Nguyên, phục dựng lại các nghi thức và toàn cảnh săn bắt và thuần dưỡng voi rừng của người dân Buôn Đôn...

Tham gia festival còn có nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế, nhiều đội cồng chiêng nước ngoài như Lào, Campuchia, Malaysia... Cùng với các hoạt động văn hóa, tại festival này còn tổ chức hội chợ - triển lãm về công cụ sản xuất, đồ gia dụng và hàng thủ công mỹ nghệ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, các hội thảo về không gian văn hóa cồng chiêng, bảo tồn và phát triển đàn voi nhà, nghệ thuật chế tác nhạc cụ của đồng bào Tây Nguyên...

                  Trần Ngọc Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.