Trả lại 271 tác phẩm của Picasso

24/03/2015 06:00 GMT+7

271 tác phẩm của cố danh họa Pablo Picasso ước tính trị giá 64 - 128 triệu USD vừa được tòa án Pháp tuyên phải trả lại cho gia đình của cố danh họa, theo Reuters.

271 tác phẩm của cố danh họa Pablo Picasso ước tính trị giá 64 - 128 triệu USD vừa được tòa án Pháp tuyên phải trả lại cho gia đình của cố danh họa, theo Reuters.

Theo đó, tòa án này đã buộc tội Pierre Le Guenne - một thợ điện về hưu (75 tuổi) và vợ là Danielle (71 tuổi), án treo 2 năm về tội tàng trữ hàng ăn cắp, và buộc phải trả 271 tác phẩm trên cho những người thừa kế hợp pháp của Picasso.
Pierre Le Guenne, vốn từng làm thuê trong gia đình Picasso tại Mougins, đông nam nước Pháp, đã nói trước tòa rằng các tác phẩm trên do chính tay Jacqueline Picasso - vợ của Picasso, tặng cho ông trong khoảng năm 1971 - 1972 với sự đồng ý của danh họa.
“Vào một đêm, bà ấy đã đưa cho tôi cái hộp đựng các món đồ đó tại hành lang và nói rằng, chúng là của anh”, ông nói. Pierre cho biết cái hộp chứa các tác phẩm của Picasso đã nằm tại gara ở nhà ông suốt 40 năm qua trước khi họ mang tới Paris để thẩm định vào năm 2010.
Claude Ruiz Picasso, con trai của danh họa, cho biết ông hài lòng với phán quyết của tòa và tin rằng bộ sưu tập trên được hình thành từ khoảng năm 1900 - 1932, bao gồm nhiều tác phẩm quan trọng, nay có thể được triển lãm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.