Trần Lê Sơn Ý trở lại với văn chương

08/07/2018 08:51 GMT+7

Sau một thời gian dài vắng bóng để sinh... 3 đứa con, nhà thơ Trần Lê Sơn Ý ( ảnh ) đã bất ngờ trở lại với văn chương bằng tập tản văn mới Yêu thương là tự do , do NXB Văn hóa - Văn nghệ ấn hành.

Trần Lê Sơn Ý từng được yêu thích với tập sách Sao con hỏi mà kiến không trả lời và đặc biệt là những vần thơ trong trẻo với tác phẩm Cơn ngạt thở tình cờ xuất bản năm 2007. Chị vinh dự nhận giải thưởng Lá trầu 2007 và tặng thưởng Hội Nhà văn TP.HCM 2008.
Lý giải về tựa cuốn sách mới, Trần Lê Sơn Ý chia sẻ: “Tôi có người bạn vì công việc hay đi làm về rất muộn nhưng người vợ thương chồng vẫn ngồi đợi từ năm này qua năm khác.
Chị tìm cách khỏa lấp thời gian bằng đọc sách, rồi làm bánh ngồi chờ chồng về mà không than phiền hay phàn nàn gì cả. Tôi nghĩ, vấn đề yêu thương có tự do hay không là tùy vào sự cảm nhận và cách nhìn nhận của từng người mà thôi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.