Tranh của Bacon bán giá 142,4 triệu USD

15/11/2013 03:00 GMT+7

Bức Three Studies of Lucian Freud của danh họa Anh Francis Bacon (1909-1992) vừa được nhà đấu giá Christies bán thành công tại New York (Mỹ) với mức giá 142,4 triệu USD.

 Bức Three Studies of Lucian Freud của danh họa Anh Francis Bacon - Ảnh: CHRISTIE’S
Bức Three Studies of Lucian Freud của danh họa Anh Francis Bacon - Ảnh: Christie’s

Một người mua giấu tên qua điện thoại đã trả đến 127 triệu USD cộng tiền hoa hồng đã đẩy bức tranh lên hơn 142 triệu USD.

Đây được xem là họa phẩm cao giá nhất thế giới trong lịch sử bán đấu giá tranh. Trước đó vào tháng 5.2012, bức The scream (Tiếng thét) của họa sĩ Na Uy Edvard Munch lập kỷ lục tranh bán đấu giá cao nhất với gần 120 triệu USD.

Bức tranh của Francis Bacon vẽ người bạn - họa sĩ Lucian Freud, năm 1969 tại London. Ban đầu, ba tấm làm nên bức tranh được tách ra riêng. Một tấm được triển lãm ở Bảo tàng Tate (Anh) năm 1985 trước khi được kết hợp làm một như ngày nay.

Bức tranh đắt giá nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại là The card players của danh họa Pháp Paul Cézanne (1839-1906) được gia đình Hoàng gia Qatar mua với giá 270 triệu USD nhưng không qua đấu giá.

Đ.T
(Theo Reuters)

>> Triển lãm những kiệt tác của 3 danh họa Hà Lan
>> Dáng ngọc trong tranh các danh họa
>> Những thiên thần của danh họa Picasso: Còn sống là còn yêu
>> Những thiên thần của danh họa Picasso: Nàng Eva của tôi
>> Bức tranh màu nước của danh họa Pablo Picasso vừa được bán
>> Vẫn chưa tìm thấy bức tranh của danh họa Van Gogh
>> Công bố 120 bức thư của danh họa Van Gogh
>> 24 năm tù cho bọn trộm tranh của danh họa Munch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.