Tranh của Hitler có giá khởi điểm 30.000 USD

25/03/2015 07:00 GMT+7

Tác phẩm tĩnh vật bằng màu nước do Adolf Hitler vẽ (có chữ ký của tác giả) khi ông khoảng 24 hoặc 25 tuổi sẽ được đem ra bán đấu giá vào ngày 26.3 tại nhà đấu giá Nate D Saunders (Los Angeles, Mỹ) với giá khởi điểm là 30.000 USD.

Tác phẩm tĩnh vật bằng màu nước do Adolf Hitler vẽ (có chữ ký của tác giả) khi ông khoảng 24 hoặc 25 tuổi sẽ được đem ra bán đấu giá vào ngày 26.3 tại nhà đấu giá Nate D Saunders (Los Angeles, Mỹ) với giá khởi điểm là 30.000 USD.
 
Hitler bắt đầu vẽ tranh từ năm 1908 khi ông từ quê nhà đến Vienna (Áo). Ông đã hai lần bị Viện Nghệ thuật Vienna từ chối khi muốn vào học ở đây, nhưng lại nhận được sự hỗ trợ của nhà buôn tranh Samuel Morgenstern, người đã bán nhiều tác phẩm của Hitler cho những khách hàng Do Thái giàu có ở Vienna.
Hitler chuyển đến Munich (Đức) vào năm 1913 và không sinh sống bằng nghề vẽ tranh nữa. Quân đội Nazi sau đó đã chiếm giữ phòng tranh của Morgenstern và ông này bị trục xuất tới Lodz Ghetto - nơi ông qua đời vào năm 1943. Bức tranh vẽ hoa này của Hitler có con tem của Morgenstern ở phía sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.