Tri ân hùng binh Hoàng Sa

03/04/2017 07:21 GMT+7

Sáng 2.4, tại di tích quốc gia đình làng An Hải, Ban Khánh tiết đình làng cùng các tộc họ trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, thu hút hàng ngàn người dân đảo cùng du khách tham dự.

Khao lề thế lính Hoàng Sa là lễ hội dân gian truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa tâm linh đặc sắc, được bao thế hệ dân đảo gìn giữ, lưu truyền. Đây là lễ hội duy nhất gắn liền với lịch sử ra đời và hoạt động của Đội Hoàng Sa, với lịch sử chủ quyền lãnh thổ của VN trên Biển Đông nhằm tri ân công đức các binh phu Hoàng Sa năm xưa đã vâng lệnh triều đình ra quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.
Năm 2013, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.