Triển khai dịch vụ 'đi bộ dưới biển'

27/04/2016 05:04 GMT+7

Từ ngày 1.5, Công ty du lịch Đảo Chàm (tại Hội An, Quảng Nam) sẽ đưa vào hoạt động loại hình du lịch mới: 'đi bộ dưới biển' (ảnh) tại Cù Lao Chàm (cụm đảo nằm cách Cửa Đại, Quảng Nam 15 km).

Khác với loại hình lặn ngắm san hô với mặt nạ dưỡng khí, du khách tham gia “đi bộ dưới biển” dù không biết bơi vẫn an toàn tham quan các sinh vật biển nhờ đội chiếc mũ “Sea Trek” (sản xuất tại Mỹ). Chiếc mũ này có trọng lượng 32 kg, nhưng khi ở dưới nước thì người đội chỉ chịu sức nặng khoảng 7 kg, đủ để di chuyển ổn định dưới đáy biển.
Với trẻ em, phía trên chiếc mũ sẽ được gắn thêm một quả bóng nhằm nâng chiếc mũ lên để giảm thêm trọng lượng mũ. Mỗi chiếc mũ có gắn một ống dẫn khí nối với hệ thống khí đặt trên tàu.
Mỗi đợt “đi bộ” khoảng 20 phút với 10 người cùng tham gia ở độ sâu khoảng 5 - 7 m và có các nhân viên hướng dẫn đi kèm (những người này đã tốt nghiệp ở Trường lặn quốc tế SSI). Giá của dịch vụ “đi bộ dưới biển” cho mỗi du khách là 1,35 triệu đồng/20 phút.
Cù Lao Chàm là điểm thứ hai tại VN thực hiện loại hình du lịch này, sau Nha Trang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.