Triển lãm 9 phiên bản mộc bản về chủ quyền biển đảo

04/07/2017 07:53 GMT+7

Ngày 3.7, Trung tâm lưu trữ quốc gia IV, số 2 Yết Kiêu, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) khai mạc triển lãm chuyên đề Hoàng Sa, Trường Sa của VN - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý.

Triển lãm giới thiệu hơn 100 tài liệu, hiện vật tiêu biểu được chọn lựa trong hàng vạn tài liệu, thư tịch cổ của VN và quốc tế.
Trong lần này, Trung tâm lưu trữ quốc gia IV trưng bày 9 phiên bản mộc bản triều Nguyễn khẳng định chủ quyền VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như: Mộc bản “Phía đông của tỉnh Quảng Ngãi có đảo Hoành Sa - tức Trường Sa”, trích trong mộc bản sách Đại Nam nhất thống chí, quyển 6, mặt khắc 5; “Đảo Hoàng Sa ở phía đông cù lao Ré. Trong đảo có bãi cát vàng kéo dài không biết mấy ngàn dặm, tục gọi là bãi Vạn Lý Trường Sa”, trích mộc bản sách Đại Nam nhất thống chí, quyển 6, mặt khắc 18; “Vua Minh Mạng sai Suất đội thủy quân Phạm Hữu Nhật đi đo đạc, vẽ bản đồ đảo Hoàng Sa, năm 1836”, trích mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, quyển 165, mặt khắc 25…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.