Triển lãm chân dung tài danh sân khấu

Tố Tâm
Tố Tâm
11/12/2018 06:48 GMT+7

Hơn 100 bức chân dung tranh sơn dầu của các tài danh trong lĩnh vực sân khấu nói chung và cải lương nói riêng sẽ được triển lãm tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang (TP.HCM) từ ngày 17.12.

Đây là sự kiện nằm trong hoạt động chung về triển lãm nghệ thuật nhân kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương do Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức từ ngày 17 - 19.12.
Những bức chân dung trên nằm trong bộ sưu tập của nhà sưu tập tranh Trương Văn Thuận (TP.HCM), được thể hiện bởi họa sĩ Trương Văn Ý, 83 tuổi, nguyên Giám đốc Trường Quốc gia trang trí mỹ thuật Gia Định (giai đoạn 1972 - 1975), tiền thân của Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM. Các bức chân dung được họa sĩ Trương Văn Ý vẽ trong thời gian từ năm 2014 đến nay, thể hiện thần thái của nhiều nhân vật (soạn giả, nhạc sĩ, đạo diễn, thiết kế, nghệ sĩ...) đã có nhiều đóng góp cho lĩnh vực sân khấu cải lương từ lúc mới hình thành, quá trình phát triển qua các thời kỳ đến những gương mặt nghệ sĩ trẻ hiện nay như nhạc sĩ Cao Văn Lầu, soạn giả Viễn Châu, soạn giả Trần Hữu Trang, NSND Phùng Há, NSND Út Trà Ôn, bà “bầu” Kim Chưởng, NSND Bạch Tuyết, NSƯT Minh Vương, NSƯT Quế Trân...
Tại buổi tọa đàm Theo dòng lịch sử cải lương vừa diễn ra tại TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM) chia sẻ: “Hoạt động triển lãm nghệ thuật tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang sẽ được duy trì thường xuyên theo nhiều hình thức độc đáo, cả tĩnh và động như triển lãm tranh, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn đờn ca tài tử, các trích đoạn cải lương qua các thời kỳ... qua đó sẽ kết hợp với du lịch để phục vụ du khách”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.