Triển lãm Da cam - lương tri và công lý

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
27/10/2018 07:00 GMT+7

Triển lãm do Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế, Bộ Tư lệnh hóa học (Bộ Quốc phòng), UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Bảo tàng Binh chủng hóa học, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TP.HCM tổ chức.

Diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế, triển lãm giới thiệu 200 tư liệu, hình ảnh và hiện vật thuộc 4 chủ đề: Thảm họa, nỗi đau da cam; VN khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học; Hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin VN (VAVA) và hành trình đi tìm công lý; Những tấm gương vượt khó vươn lên.
Theo tài liệu lịch sử, chỉ trong 10 năm (1961 - 1971), quân đội Mỹ đã phun rải 80 triệu lít chất độc hóa học xuống chiến trường VN. Triển lãm khắc họa rõ nét tác hại của chiến tranh hóa học, kêu gọi cộng đồng chung tay xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của họ. Triển lãm (ảnh) kéo dài đến ngày 25.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.