Triển lãm Di sản văn hóa Phật giáo Phú Xuân

03/05/2009 16:42 GMT+7

(TNO) Chiều 3.5, tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán, TP Huế, thông qua Ban trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhà sưu tập cổ vật Trần Đình Sơn (TP.HCM) và nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông (Huế) đã khai mạc triển lãm Di sản văn hóa Phật giáo Phú Xuân.

Triển lãm giới thiệu hơn 50 hình ảnh và hiện vật. Trong đó, nhà sưu tập Trần Đình Sơn giới thiệu các nhóm cổ vật do người Việt chế tạo từ thời Lý, Trần, Lê..., cổ vật đồ ngự dụng do triều Nguyễn đặt hàng từ Trung Quốc và cổ vật của các nước du nhập vào VN; tác giả Nguyễn Hữu Thông giới thiệu bản dập văn bia cổ và hình ảnh văn bia, mộ cổ có niên đại từ thế kỷ XVII-XVIII thuộc vùng văn hóa Phú Xuân, từ Quảng Trị đến Quảng Nam.

Triển lãm là một trong những hoạt động văn hóa nằm trong tuần lễ Phật đản tại Huế từ ngày 2 - 9.5 (tức từ mùng 8 - 15.4 âm lịch).

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.