Triển lãm gốm Mốt du kích

Lucy Nguyễn
Lucy Nguyễn
31/01/2018 06:44 GMT+7

Nhiều tác phẩm gốm độc đáo đang được trưng bày tại triển lãm gốm cá nhân đầu tiên của nhà thơ - nghệ nhân gốm sứ Nguyễn Quốc Chánh mang tên Mốt du kích, kéo dài từ nay đến hết ngày 28.2 tại Saigon Domaine (1057 Bình Quới, P.28, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Nguyễn Quốc Chánh ví tác phẩm điêu khắc gốm gần đây nhất của mình với khái niệm “du kích” là cách anh đặt chúng gọn gàng trong lịch sử và ký ức văn hóa Việt. Các tác phẩm được hình thành là một tập hợp những biểu tượng khác nhau được giải phóng khỏi những ý nghĩa quy ước thông thường và chịu ảnh hưởng từ nhiều nguồn: những biểu tượng dân gian trong tranh Đông Hồ, những gương mặt thanh bình của điêu khắc Bayon tại Angkor Thom (Campuchia)...
Nguyễn Quốc Chánh sinh năm 1958 tại Bạc Liêu, là nhà thơ và nghệ nhân gốm sứ. Hiện anh sống và làm việc tại TP.HCM.
Một số tác phẩm tại triển lãm Mốt du kích Ảnh: Lucy Nguyễn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.