Triển lãm mỹ thuật bắc miền Trung

20/08/2016 07:43 GMT+7

Sáng 19.8, tại TP.Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị và Hội Mỹ thuật VN đã tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực bắc miền Trung lần thứ 21.

Lần này, từ 258 ảnh tác phẩm của 189 tác giả thuộc 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế gửi về, ban tổ chức đã xét chọn trưng bày 140 tác phẩm của 134 tác giả gồm nhiều thể loại: hội họa (sơn dầu, sơn mài, lụa...), đồ họa (tranh khắc gỗ, khắc kim loại, cổ động...), điêu khắc (tượng gỗ, tượng kim loại, gốm...).
Giải A của triển lãm được trao cho họa sĩ Nguyễn Hữu Song (Thế Hà) với tác phẩm sơn dầu Ám ảnh và giải khuyến khích cho con gái của ông là họa sĩ Nguyễn Thị Lương Giang (cùng sinh sống tại Quảng Trị) với tác phẩm sơn dầu Nhớ biển. Ngoài ra, ban tổ chức cũng xét hỗ trợ sáng tác cho 8 tác phẩm, xét giới thiệu 25 tác phẩm tham dự giải thưởng ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật VN.
Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN, nhận xét: “Triển lãm cho thấy các họa sĩ dù ấp ủ nhiều ý tưởng tốt nhưng sự tìm tòi, sáng tạo từ chủ đề đến bút pháp nghệ thuật chưa nhiều, một số tác phẩm có tính lặp lại”. Triển lãm diễn ra tại Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị đến ngày 24.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.