Trình diễn bản giao hưởng của 'người kể lại lịch sử nước Nga'

07/04/2017 06:38 GMT+7

Nhà soạn nhạc người Nga Dmitri Dmitriyevich Shostakovich (ảnh, 1906 - 1975) là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất của thế kỷ 20.

Ông được gọi là “người kể lại lịch sử nước Nga” giai đoạn 1930 - 1970 qua các tác phẩm giao hưởng.
Một trong những bản giao hưởng nổi tiếng nhất của Dmitry Shostakovich - Bản giao hưởng số 7 hay còn gọi Bản giao hưởng Leningrad - sẽ được giới thiệu tới công chúng trong chương trình hòa nhạc tối 14.4 tại Phòng hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc quốc gia VN (Hà Nội). Bản giao hưởng có chủ đề về chiến tranh gồm 4 chương ban đầu được đặt tựa là Chiến tranh, Những ký ức, Quê nhà mênh mang, Chiến thắng, được biểu diễn lần đầu tiên tại Leningrad (nay là TP.Saint Petersburg, Nga) vào năm 1942 dưới mưa bom bão đạn.
Đêm hòa nhạc Bản giao hưởng Leningrad có sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng quốc gia VN, nhạc trưởng người Nhật Bản Honna Tetsuji và 3 nghệ sĩ kèn nổi tiếng người Đức: Premysl Vojta, Michael Massong và Martin Griebl.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.