Trưng bày báu vật hộp vàng hoa sen tại Quảng Ninh

04/10/2012 17:10 GMT+7

(TNO) Từ ngày 5.10, chiếc hộp hình hoa sen bằng vàng cực kỳ quý hiếm cùng hàng loạt cổ vật quý sẽ được trưng bày cho công chúng chiêm ngưỡng tại đền An Sinh, xã An Sinh, H.Đông Triều, Quảng Ninh.

(TNO) Từ ngày 5.10, chiếc hộp hình hoa sen bằng vàng cực kỳ quý hiếm cùng hàng loạt cổ vật quý sẽ được trưng bày cho công chúng chiêm ngưỡng tại đền An Sinh, xã An Sinh, H.Đông Triều, Quảng Ninh. 

>> Chiêm ngưỡng cổ vật quý lần đầu công bố tại Bảo tàng Nam Định
>> 17 tổ chức, cá nhân đăng ký đấu thầu khai quật cổ vật
>> Tàu chở cổ vật bị chìm có thể do hỏa hoạn
>> Kho cổ vật dưới biển

 đền An Sinh, Đông Triều
Đền An Sinh, ở thôn Trại Lốc, xã An Sinh, là nơi thờ 8 vị vua nhà Trần. Nơi đây cũng có lăng mộ 8 vị vua nhà Trần gồm Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông, Trần Hiến Tông, Trần Dụ Tông, Trần Nghệ Tông và Trần Giản Định.


Theo ông Trần Văn Vinh, Phó chủ tịch UBND H.Đông Triều, dịp này, huyện cũng khánh thành khu trưng bày di sản văn hóa nhà Trần tại Đông Triều. Nhà trưng bày có 82 hiện vật, trong đó sẽ đặt hộp vàng và bình gốm hoa nâu có hình rồng trong 2 chiếc tủ kính đặc biệt có thể chống trộm, chống phá, chống ẩm… đảm bảo bảo quản và trưng bày lâu dài.

“Ngày khai hội đền An Sinh hôm 5.10, sẽ diễn ra lễ trao hộp vàng hình hoa sen từ Đại đức Thích Quảng Hiển, trụ trì chùa Trung Tiết, người nhặt được hộp vàng hình hoa sen hồi tháng 6.2012 cho đại diện chính quyền địa phương để tổ chức trưng bày cho bàn co chiêm ngưỡng”, ông Vinh cho biết.

 quả vàng, báu vật, hoa sen vàng
Chiếc hộp được tìm thấy ở đường lên chùa Ngọa Vân, ở Đông Triều có dáng hình cầu, thân tạo múi dáng 11 cánh sen mềm mại, giữa nắp là đài sen có 4 lớp, diềm cánh xếp vòng tròn đồng tâm. Chính giữa tâm nắp hộp là núm nắp được tạo tác như đài sen nhỏ. Chiếc hộp cao 4,2 cm, trong đó thân cao 2,84 - 3,2 cm, chân đế cao 0,6 cm, đường kính miệng 4,9 cm, đường kính thân đoạn lớn nhất là 5,1 cm. Chiếc hộp được chế tác hoàn toàn bằng vàng ta, nặng 56,42 gam, tương đương 15 chỉ vàng.

nhà Trần, trưng bày cổ vật
Khu nhà trưng bày và các hạng mục xung quanh với  mức đầu tư hơn 3 tỉ đồng, trong nhà trưng bày có 2 tủ kính đặc biệt có thể chống ẩm, chống trộm nhằm bảo quản quả vàng hình hoa sen và bình gốm cổ.

Nhà trần, di sản
Bức tượng đá ở đền An Sinh được đưa vào nhà trưng bày 

cổ vật, đồ sứ
Trong nhà trưng bày còn có nhiều đồ sứ thời Trần

Ngói lá đề
Ngói lá đề trong tủ trưng bày

chân tảng, kê cột
 Ở khu vực sân đền An Sinh còn có 63 chân tảng bằng đá vốn là đế cột của kiến trúc đền An Sinh xưa, trong đó có những chân tảng cực lớn rộng hơn 1,3 m, nặng hơn 1 tấn. Điều này cho thấy quy mô kiến trúc rất lớn của đền An Sinh xưa.

Káp Thành Long

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.