Trung tâm văn hóa - điện ảnh TP.Đà Nẵng chưa thể 'an cư'

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
15/12/2020 06:17 GMT+7

12 năm với 5 lần di chuyển địa điểm, Trung tâm văn hóa - điện ảnh TP.Đà Nẵng mới chỉ được “đưa vào ở mức nghiên cứu quy hoạch, kiến trúc” tại công viên Thanh niên.

Theo báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND TP từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã thống nhất gộp chung khu đất 3,7 ha phía đông công viên Thanh niên để xây dựng Trung tâm văn hóa - điện ảnh TP.Đà Nẵng và Trung tâm hành chính Q.Hải Châu. Địa phương thống nhất quy hoạch tập trung lâu dài khoảng 10 ha tại Khu đô thị quốc tế Đa Phước các công trình Nhà hát lớn TP, Nhà trưng bày các tác phẩm, hiện vật (do các tổ chức, cá nhân tặng) và công trình Trung tâm văn hóa - điện ảnh. Riêng Trung tâm văn hóa - điện ảnh, trước mắt tiếp tục nghiên cứu bổ sung tại công viên Thanh niên trong quá trình tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch.
Qua tìm hiểu của PV Thanh Niên thì ngày 8.7.2020, HĐND TP.Đà Nẵng ban hành nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý sử dụng các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn. Theo đó, tập trung nguồn lực để đầu tư và kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2020 - 2025 đối với công trình Trung tâm văn hóa - điện ảnh.
Ngày 5.10.2020, UBND TP có công văn chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng công trình, thiết chế văn hóa thể thao. UBND TP.Đà Nẵng đã giao Hội Liên hiệp Thanh niên phối hợp Sở Xây dựng, Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng hoàn thiện quy chế, nhiệm vụ thi tuyển cuộc thi tuyển chọn phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc công viên Thanh niên. Tuy nhiên, UBND TP.Đà Nẵng lưu ý: “Đối với Trung tâm văn hóa - điện ảnh, thống nhất chỉ đưa vào ở mức nghiên cứu quy hoạch, kiến trúc tại cuộc thi; việc triển khai phương án chi tiết được thực hiện ở bước sau. Hiện tại, Hội Liên hiệp Thanh niên đang triển khai thực hiện”.
Như Thanh Niên đã thông tin, không những không có trụ sở để hoạt động, Trung tâm văn hóa - điện ảnh TP.Đà Nẵng còn phải di chuyển đến 5 lần trong 12 năm qua, gây xáo trộn hầu hết các hoạt động nghệ thuật. Lần thứ 5 di chuyển khỏi số 32 Bạch Đằng (TP.Đà Nẵng) để đến chỗ “tá túc” hiện nay (Trung tâm hội chợ triển lãm, số 9 Cách Mạng Tháng Tám - PV) là vào tháng 3.2020. Ông Ngô Văn Bảy, Giám đốc Trung tâm văn hóa - điện ảnh TP.Đà Nẵng, cho biết hiện trung tâm có 20 câu lạc bộ với khoảng 1.000 hội viên nên rất cần nơi sinh hoạt. “Tôi khẩn thiết kêu gọi sự quan tâm của các cấp lãnh đạo TP để trung tâm có thể an cư”, ông Bảy bày tỏ.
Trao đổi với Thanh Niên, NSND Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VH-TT TP.Đà Nẵng, cho hay Trung tâm văn hóa - điện ảnh phải đi từ chỗ nọ đến hết chỗ kia trong 12 năm qua, phải sử dụng các công trình khác một cách tạm bợ. “Sau nhiều lần “chỉ” các chỗ, UBND TP đã thống nhất chọn khu đất trong công viên Thanh niên quy hoạch lại và có dành một khu đất cho Trung tâm văn hóa - điện ảnh. Tuy nhiên, nếu tích hợp với nhiều hạng mục, công trình thì việc triển khai rất lâu. Cho nên chúng tôi sẽ có văn bản kiến nghị cụ thể để tách ra nghiên cứu riêng, nhằm đẩy nhanh tiến độ phù hợp với tinh thần của nghị quyết HĐND TP.Đà Nẵng”, ông Hùng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.