Trùng tu hai hạng mục của lăng vua Thiệu Trị

15/06/2013 03:20 GMT+7

Sáng 13.6, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã khởi công trùng tu hai công trình di tích Tả Tùng Viện và Hữu Tùng Viện thuộc quần thể lăng vua Thiệu Trị (tọa lạc tại xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế). Công trình thuộc dự án bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị tổng thể di tích lăng vua Thiệu Trị.

Tả Tùng Viện và Hữu Tùng Viện là hai di tích kiến trúc nằm trong khu Tẩm điện thuộc lăng Thiệu Trị. Đây là hai công trình theo kiến trúc nhà rường cổ đối xứng nhau qua trục chính và ở phía sau công trình trung tâm là Điện Biểu Đức, dùng làm nơi nghỉ chân của tùy tùng trong các nghi lễ tại lăng.

 Một trong hai di tích Tả Tùng Viện - Hữu Tùng Viện đang được lợp tôn và chống đỡ - d
Một trong hai di tích Tả Tùng Viện - Hữu Tùng Viện đang được lợp tôn và chống đỡ - Ảnh: B.N.L

Trải qua hơn 150 năm tồn tại, hiện nay Tả Tùng Viện và Hữu Tùng Viện đã bị xuống cấp nghiêm trọng do thời gian và thời tiết khắc nghiệt.

Dự án sẽ tiến hành phục hồi, tu bổ toàn bộ những phần bị hư hỏng, xuống cấp theo nguyên tắc đảm bảo tính nguyên gốc, tính chân xác, tính toàn vẹn và sự bền vững của công trình nhưng hạn chế tối đa việc can thiệp đối với các giá trị nguyên gốc. Công trình có tổng kinh phí trên 22,5 tỉ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành sau 2 năm trùng tu.

Bùi Ngọc Long

>> Triển lãm ảnh về lễ hội cung đình Huế xưa
>> Ẩm thực cung đình Huế
>> Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế đón khách trở lại
>> Di tích nằm chờ ngân sách - Kỳ 2: Trùng tu dở dang lăng vua Thiệu Trị
>> Theo dấu tích vương triều Tây Sơn - Kỳ 4: Cung Đan Dương là lăng vua Quang Trung?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.