Trước thềm Oscar, ‘If Beale Street Could Talk' thắng lớn ‘Film Independent Spirit Awards 2019’

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
24/02/2019 12:20 GMT+7

Giải thưởng tinh thần độc lập 2019 khép lại vào sáng 24.2 với chiến thắng cao nhất thuộc về If Beale Street Could Talk. Roma giành giải Phim nước ngoài hay nhất, Glenn Close được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Film Independent Spirit Awards - Giải thưởng Tinh thần Độc lập là sân chơi dành cho những bộ phim có kinh phí thấp (dưới 20 triệu USD) nhưng nổi trội về mặt chất lượng, thường công bố danh sách những người chiến thắng trước giải Oscar một ngày. Lễ trao giải năm nay vinh danh If Beale Street Could Talk khi phim hài lãng mạn của đạo diễn Barry Jenkins được xướng tên tại 3 hạng mục lớn: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Với những chiến thắng quan trọng kể trên, Barry Jenkins đang tiến đến chặng cuối của cuộc đua Oscar một cách đầy hi vọng khi tại giải thưởng này, bộ phim có 3 đề cử.

Đánh bại Paul Schrader cùng ba đạo diễn nữ khác, Barry Jenkins chiến thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Trong bài phát biểu của mình, nhà làm phim da màu cho biết anh dành giải thưởng quan trọng này cho những người phụ nữ đã góp phần cùng mình làm ra một tác phẩm được đánh giá cao. Đạo diễn 39 tuổi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả khi kêu gọi các nhà làm phim nữ mạnh dạn tấn công ngành công nghiệp phim ảnh và khẳng định vị thế riêng tại Hollywood, nơi các đạo diễn nam chiếm phần lớn số lượng ẢNH: REUTERS
If Beale Street Could Talk đồng thời thắng giải Phim hay nhất và giúp Regina King tỏa sáng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ngày 25.2 tới, phim sẽ tranh tài gây cấn tại 3 hạng mục phụ của Oscar lần thứ 91. Trong đó, Regina King tiếp tục là một trong 5 ứng cử viên cạnh tranh giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất ẢNH: REUTERS
Đạo diễn Barry Jenkins cùng dàn diễn viên phim If Beale Street Could Talk ăn mừng chiến thắng trên sân khấu lễ trao giải ẢNH: REUTERS
Sau khi được vinh danh ở nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín trước đó, vai chính của Glenn Close trong The Wife tiếp tục giúp minh tinh kỳ cựu này nối dài chiến thắng trước thềm lễ trao giải của Viện Hàn lâm với danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Sau 6 lần lỡ hẹn với Oscar, Glenn Close đang đầy hi vọng vào mùa giải năm nay khi The Wife liên tiếp nhận được những đánh giá tích cực từ giới phê bình. Truyền thông Mỹ còn dự đoán nghệ sĩ này sẽ được xướng tên tại hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar diễn ra vào ngày mai ẢNH: REUTERS
Roma của đạo diễn Alfonso Cuarón cũng là một “ngựa chiến” đáng chú ý tại Giải thưởng Tinh thần Độc lập năm nay. Tác phẩm đến từ Mexico một lần nữa được xướng tên ở hạng mục Phim nước ngoài hay nhất sau khi "càn quét" hàng loạt giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ trong năm qua. Nhận được vô số khen ngợi từ giới chuyên môn cộng với thành tích bất bại tại những sân khấu tiền Oscar, Roma đang được dự đoán sẽ làm nên một mùa giải thành công khi nhận tới 10 đề cử trong lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất hành tinh ẢNH: REUTERS

Danh sách người chiến thắng tại Giải thưởng Tinh thần độc lập lần thứ 34

- Phim hay nhất: If Beale Street Could Talk

- Phim đầu tay hay nhất: Sorry to Bother You

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk)

- Phim nước ngoài hay nhất: Roma

- Giải thưởng John Cassavetes: En el Séptimo Día

- Kịch bản xuất sắc nhất: Nicole Holofcener và Jeff Whitty (Can You Ever Forgive Me?)

- Kịch bản đầu tay xuất sắc nhất: Bo Burnham (Eighth Grade)

- Quay phim xuất sắc nhất: Sayombhu Mukdeeprom (Suspiria)

- Dựng phim xuất sắc nhất: Joe Bini (You Were Never Really Here)

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Glenn Close (The Wife)

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Ethan Hawke (First Reformed)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Regina King (If Beale Street Could Talk)

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

- Phim tài liệu xuất sắc nhất: Won’t You Be My Neighbor?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.